BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 

Cập nhật ngày: 31/10/2018 - 20:51

BTNO - Ngày 31.10, đoàn công tác do ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Long Giang, huyện Bến Cầu.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (trái) cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Thanh Tuấn ở ấp Bảo, xã Long Giang.

Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Hùng Thái - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Long Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Long Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH địa phương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân, triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, xã Long Giang biểu dương, khen thưởng tập thể Ban vận động 4 ấp và tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa 3 năm liền”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, “Con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”, “Người tốt việc tốt” và tổ chức trao tặng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ cận nghèo trên địa bàn xã Long Giang.

Đại diện 4 ấp và các tổ dân cư tự quản xã Long Giang cũng đã ký cam kết thi đua năm 2019.

Phương Thúy

* Đoàn do ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiềm tra Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

Trong ngày hội, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định bàn giao 26 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi căn nhà trị giá 45 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo của tỉnh. 

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho người dân.

Ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp nằm ở phía Tây Nam huyện Tân Biên, có diện tích tự nhiên 1.957 ha. Ấp có 30 tổ tự quản, 863 hộ với 3.365 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Khmer có 232 hộ, chiếm tỷ lệ 28,9%. Qua 1 năm xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới, Ban vận động ấp Hòa Đông A đã vận động người dân đoàn kết tương trợ, hỗ trợ vốn không tính lãi cho 15 lượt hộ nghèo với số tiền 75 triệu đồng; giúp đỡ, tặng 255 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo có điều kiện vui xuân đón tết, với tổng số tiền hơn 76 triệu đồng…

UBND xã Hòa Hiệp đã trao quyết định công nhận 405 gia đình ấp Hòa Đông A đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền (2016 – 2018) và 5 năm liền (2014 – 2018); công nhận 662 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2018. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì đã có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.      

Phương Thảo

* Cũng trong sáng 31.10, xã Thành Long, huyện Châu Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng đông đảo người dân trong xã.

Năm 2018, hệ thống Mặt trận các cấp trong xã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động trên 111 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo; thành lập một Tổ liên kết sản xuất lúa tại ấp Bắc Bến Sỏi; thực hiện mô hình “Hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo, thoát nghèo”…

Ban Công tác Mặt trận các ấp ký kết thi đua năm 2019.

Trong năm, 8/8 ấp của xã Thành Long giữ vững danh hiệu ấp Văn hóa; 4/4 cơ sở tôn giáo đạt cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh; gần 3 ngàn hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 90,52% hộ gia đình trong toàn xã.

Dịp này, UBND xã Thành Long tặng 15 giấy khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, UBND xã và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh tặng 12 phần quà cho 12 hộ nghèo, trị giá 800.000 đồng/phần.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các ấp trong xã cũng đã ký kết thi đua năm 2019.

Đại Dương