BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 21 tháng 11:

Cập nhật ngày: 21/11/2017 - 15:46

Ngày 21-11-1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký lệnh công bố "Pháp lệnh về bảo vệ, chǎm sóc và giáo dục trẻ em" (Được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14-11-1979).

Bản Pháp lệnh đã khẳng định: "Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là người sẽ tiếp tục sự nghiệp tổ tiên, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa".

+ Anh Lý Tự Trọng, còn có tên là Huy, sinh nǎm 1914, quê Hà Tĩnh, là một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, được Bác Hồ đào tạo trong Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Mùa thu nǎm 1929, anh về Sài Gòn hoạt động. Trong cuộc mít tinh kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái (ngày 9-2-1931) do ta tổ chức, để bảo vệ cán bộ đang diễn thuyết, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên trùm mật thám ở Sài Gòn và bị giặc Pháp bắt giam.

Trước toà án đế quốc, anh nói: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng". Lý Tự Trọng hy sinh khi mới 17 tuổi.

* Bác sĩ Hoàng Tích Trí sinh nǎm 1903 và mất ngày 21-11-1958.

Ông là nhà nghiên cứu vi trùng học và các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ. Bác sĩ Hoàng Tích Trí là đại biểu Quốc hội khoá I và là Bộ trưởng Y tế đầu tiên trong Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chǎm lo, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

* Ngày 21-11-1991, Việt Nam và Mỹ thảo luận bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

* Vônte tên thật là Phrǎngxoa Mari Anrê, sinh ngày 21-11-1694 tại Paris, thủ đô nước Pháp và qua đời nǎm 1778.

Vônte không chỉ là nhà vǎn, mà còn là nhà triết học, nhà hoạt động xã hội. Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. Ông là ngọn cờ đầu của phong trào Ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII, có ảnh hưởng đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, đến vǎn học và triết học châu Âu.

* Cay xỏn Phômvihản sinh ngày 13-12-1920 tại Xavanakhet - Lào. Ông học đại học Luật ở Hà Nội, tham gia phong trào học sinh chống thực dân Pháp và phát xít Nhật ở Việt Nam. Nǎm 1948 trở về nước, ông lãnh đạo phong trào kháng chiến chống pháp ở Đông bắc Lào. Nǎm 1949, ông là Tư lệnh quân đội Lào Itxala.

Nǎm 1950 giữ chức Phó chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước. Tháng 2-1972, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương và đến Đại hội Đảng lần thứ V (3-1991) được giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ra đời, Cay xỏn Phômvihản được cử làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và đầu nǎm 1991 được bầu làm Chủ tịch nước.

Ông mất ngày 21-11-1992 tại thủ đô Viên Chǎn.