BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 6 tháng 12:

Cập nhật ngày: 06/12/2017 - 23:27

Cuối tháng 11-1953, tướng Nava cho quân Pháp đẩy lùi xuống chiếm Điện Biên Phủ (tỉnh Lai Châu) và xây dựng ở đây tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

Ngày 6-12-1953, sau khi bàn chủ trường và kế hoạch tác chiến đông-xuân 1953-1954. Bộ chính trị trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã quyết định mở chiến dịch tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ.

* Ngày 6-12-1967, chị Nguyễn Thị Xuân, dân quân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một mình dùng súng trường bắn rơi một chiếc F4 (Con Ma) của giặc Mỹ. Đây là một chiến công tuyệt vời của dân quân gái và của cây súng trường.

* Ngày 6-12-1972, quân giải phóng miền Nam đã bắn phá căn cứ không quân Mỹ - Ngụy ở Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) diệt hơn 200 sĩ quan và nhân viên kỹ thuật Mỹ - Nguỵ phá huỷ hơn 50 máy bay (trong đó có 27 chiếc phản lực và 3 chiếc C310), đốt cháy hai kho xăng lớn và nhiều phương tiện chiến tranh khác trong sân bay.

* Ngày 6-12-1978, công trình trang thiết bị cho Nhà in báo Nhân Dân do cộng hoà dân chủ Đức giúp ta xây dựng từ đầu năm 1975 đã được khánh thành.

Công trình này đảm bảo in 1 triệu tờ báo trong một ngày.