BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người dân cần chủ động phát quang để đảm bảo an toàn điện 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Thời tiết hiện đang bước vào đầu mùa mưa, khó tránh khỏi việc mưa lớn kèm theo gió lốc, có thể làm cho cây cối va quẹt vào đường dây dẫn điện sinh hoạt, thậm chí làm đứt hệ thống dây dẫn...

Tán cây me bao trọn cả một đoạn đường dây dẫn điện (gần chùa Vĩnh Xuân, phường 1, thành phố Tây Ninh).

Qua quan sát của phóng viên tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thực tế vẫn còn tình trạng cây cối, dây leo cọ xát vào đường dây dẫn điện. Việc này không đảm bảo an toàn về điện, nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Người dân cần chủ động phát quang cây cối, không để cọ xát với đường dây dẫn điện, nhằm đảm bảo an toàn, cũng như tránh thất thoát về điện.

Ngọn cây bao phủ một đoạn đường dây điện tại góc ngã tư đường Trưng Nữ Vương và đường Trương Quyền (phường 2, thành phố Tây Ninh).

Cây cối và dây leo “bám” lấy một đoạn đường dây điện bị thòng sát đất (gần đầu cầu K18 kênh Tây, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh).

Cây cối cọ xát vào đường dây dẫn điện (gần đầu cầu K18 kênh Tây).

Đường dây dẫn điện “xiên” qua bụi tre gai (bên bờ kênh Tây).

Vật nuôi phía dưới bụi tầm vông, phía trên là dây dẫn điện đang cọ xát với bụi cây này (bên bờ kênh Tây).

Đường dây dẫn điện xiên qua tán cây bàng gần cầu K13 (xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

Dây dẫn điện sinh hoạt và cáp viễn thông xiên qua tán cây bằng lăng bên đường quốc lộ 22B (tại trụ điện số 239B).

Dây leo đã vươn tới bình điện biến áp (bên một nhà dân tại ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Nhiều tàu lá dừa đè lên đường dây dẫn điện trước một nhà dân tại ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Cây cối, dây leo bám gần kín cả một đầu trụ mắc dây dẫn điện sinh hoạt và cáp viễn thông (đối diện nhà số 13, hẻm 5, Đ.781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình).

Minh Quốc