BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người phụ nữ Thái “hai giỏi” 

Cập nhật ngày: 15/04/2018 - 07:52

BTN - Giỏi giang, khéo léo, nên gần như mọi công việc trong nhà đều do chị Thuấn quán xuyến. Những việc trồng trọt, chăn nuôi đều do chị đề nghị với chồng rồi cùng làm. Ngay cả việc chi tiêu cũng do chị tính toán, cân đối.

Chị Nguyễn Thị Nhân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Phước (huyện Bến Cầu) tự hào khi nhắc về chị Hà Thị Thuấn, sinh năm 1982, dân tộc Thái, tổ phó tổ phụ nữ ấp Phước Trung.

Chị Thuấn rất tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, hầu như công việc gì chị cũng tham gia nhiệt tình, lại hay giúp đỡ hội viên, phụ nữ khó khăn.

Trong gia đình, chị Thuấn còn là người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng; là người vợ, người mẹ đảm đang.

Quê gốc ở tận Thanh Hoá nhưng chị Thuấn sinh ra và lớn lên ở Ðăk Lăk. Năm 20 tuổi, chị Thuấn lấy chồng rồi theo chồng về Tây Ninh sinh sống đến nay. Chồng chị Thuấn là con trai cả trong nhà, nên chị Thuấn phải làm dâu.

Giỏi giang, khéo léo, nên gần như mọi công việc trong nhà đều do chị Thuấn quán xuyến. Những việc trồng trọt, chăn nuôi đều do chị đề nghị với chồng rồi cùng làm. Ngay cả việc chi tiêu cũng do chị tính toán, cân đối.

 Ðược ít công đất của ba mẹ chồng để lại, vợ chồng chị Thuấn chăm chỉ trồng trọt, sản xuất. Mùa mưa thì trồng mì, lúa; mùa nắng thì trồng ớt, dưa, thuốc lá vàng.

Hết đất, vợ chồng chị thuê đất làm, rồi nuôi thêm bò để tăng thu nhập. Nhờ siêng năng lại tiết kiệm, vợ chồng chị có tiền xây được nhà căn nhà khang trang, mua thêm ít đất để mở rộng sản xuất, kinh tế dần ổn định.

Với vai trò tổ phó tổ phụ nữ, chị Thuấn luôn gương mẫu trong các hoạt động Hội và hết lòng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thuấn đã vận động chị em dân tộc Thái ủng hộ 2 triệu đồng, 200kg gạo; bản thân chị góp thêm 2 triệu đồng và 50kg gạo để tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Những đợt dân vận hằng năm, bản thân chị tích cực tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ ra quân quét dọn, thu gom rác thải và vận động chị em phụ nữ dân tộc Thái ở địa phương cùng tham gia nấu cơm, đóng góp gạo, rau nuôi chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thấy nhiều trẻ em dân tộc Thái ở ấp có nguy cơ bỏ học do ba mẹ không có việc làm ổn định, chị Thuấn vận động chị em hội viên cho con em đi học đúng độ tuổi, không để con em bỏ học giữa chừng, rồi giới thiệu đi học ở Trường Dân tộc nội trú, giới thiệu các nguồn vốn vay để nuôi con... Nhờ vậy, hiện 100% trẻ em dân tộc Thái ở ấp đều được đi học đến nơi đến chốn.

Ðể giúp hội viên, phụ nữ khó khăn, chị cùng với chi hội thành lập mô hình góp vốn xoay vòng với trên 20 thành viên tham gia. Số tiền thu được hằng tháng giúp các chị mua sắm vật dụng gia đình, trang trải cuộc sống.

Chị Thuấn còn mạnh dạn đề xuất Hội LHPN xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xét cho các chị có hoàn cảnh khó khăn vay từ 10-20 triệu đồng để làm vốn sản xuất.

Chị còn hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi hiệu quả cho nhiều chị em; hỗ trợ chị em vốn, cây, con giống không tính lãi, qua đó giúp gần 20 hội viên trong ấp cải thiện cuộc sống, thoát nghèo.

 Ngoài ra, để góp phần giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc Thái, chị Thuấn vận động chị em dân tộc Thái ở ấp tham gia nhóm múa truyền thống của dân tộc.

Ðịnh kỳ hằng tuần, các chị em cùng nhau ôn lại điệu múa truyền thống, đồng thời vận động chị em chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc Thái.

Gia đình chị Thuấn nhiều năm liền đạt gia đình văn hoá tiêu biểu, được UBND xã tặng giấy khen ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Con chị nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi.

Riêng bản thân chị được tặng nhiều giấy khen của Hội Phụ nữ các cấp. Năm 2017 vừa qua, chị Thuấn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen là hội viên tiêu biểu trong thực hiện công tác Hội.

Thư Trà