Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người thầy mặc quân phục tận tuỵ với nghề 

Cập nhật ngày: 10/10/2017 - 06:17

BTN - Trung tá Mai Xuân Hạnh- giáo viên đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn chính trị, quân sự, kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng của Trường Quân sự tỉnh là một trong những người thầy luôn tận tuỵ với công việc nơi giảng đường.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thông tin, ngày đầu bước chân vào ngôi trường có những người thầy mặc quân phục, anh Mai Xuân Hạnh gặp không ít khó khăn bởi chưa qua đào tạo sư phạm.

Ðể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, anh chủ động nghiên cứu nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bám sát thực tiễn trong từng bài giảng, giờ giảng.

Bên cạnh đó, anh cùng đồng nghiệp tổ chức các buổi giảng thử, giảng mẫu và tham gia thi giảng viên giỏi, làm cơ sở rút kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ sư phạm. Từ đó, công tác giảng dạy của thầy Hạnh ngày càng tiến bộ, thu hút sự chú ý của học viên.

Theo Ðại tá Nguyễn Văn Ðại- Chính uỷ Trường Quân sự tỉnh, thầy giáo Hạnh luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; lắng nghe, tiếp thu ý kiến cán bộ, đảng viên; thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác; “nói đi đôi với làm”; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thương yêu, giúp đỡ đồng đội, đồng nghiệp và tận tuỵ, tận tâm với nghề.

Sự nhiệt huyết, lòng tận tuỵ và tinh thần trách nhiệm đã giúp Trung tá Mai Xuân Hạnh gặt hái được nhiều thành công, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh tặng 4 bằng khen, 4 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 năm liên tục là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 lần được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Quang Huy