Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu:

Nguy cơ mì nhiễm bệnh khảm lá 

Cập nhật ngày: 20/12/2017 - 03:45

BTNO - Tuy mới xuống giống vụ đông xuân 2017-2018, nhưng nhiều diện tích trồng mì trên địa bàn huyện Tân Châu đã xuất hiện bệnh khảm lá.

Nông dân xã Tân Hưng chuẩn bị hom giống mì để trồng.

Tính đến nay, toàn huyện Tân Châu đã xuống giống được gần 1.200 ha mì vụ đông xuân năm 2017-2018. Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật Tân Châu, hiện nay trên địa huyện đã có gần 30 ha mì mới trồng bị nhiễm bệnh khảm lá, trong đó có trên 4 ha nhiễm với tỷ lệ từ 30-70% và 25 ha nhiễm với tỷ lệ dưới 1%.

Được biết, trong năm 2017, toàn huyện Tân Châu có trên 4.400 ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá. Huyện đã tiến hình tiêu hủy trên 130 ha, cho nhổ tận thu và tiêu hủy trên 2.000 ha. Tính đến ngày 1.12.2017 diện tích cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá còn lại trên đồng là trên 1.700 ha.

Để hạn chế, ngăn chặn bệnh khảm lá trên cây mì tiếp tục phát sinh lây lan gây thiệt hại trong vụ đông xuân năm 2017-2018 và các vụ tiếp theo, ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tân Châu khuyến cáo nông dân không nên lấy hom giống cây mì đã bị bệnh khảm lá để trồng; các điểm kinh doanh giống khoai mì trên địa bàn huyện không sử dụng cây mì từ những vùng có dịch khảm lá để buôn bán; cần chuyển đổi luân canh cây trồng trên diện tích khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá; tuyệt đối không dùng giống mì HLS-11 để trồng.

Hiện nay, giống mì KM94 được cho xem là giống mì ít bị nhiễm bệnh khảm lá.

Chí Thành

Từ khóa
Tân Châumì KM94