Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhà nghiên cứu Trung Quốc nhân giống bọ que khổng lồ 

Cập nhật ngày: 18/08/2017 - 23:26

Một bảo tàng ở Trung Quốc tuyên bố họ đã nhân giống thành công côn trùng lớn nhất thế giới.

Các nhà nghiên cứu tại Viện bảo tàng côn trùng Tây Trung Quốc đã nhân giống thành công bọ que khổng lồ với chiều dài 64 cm, tương đương chiều dài cánh tay của nam thanh niên.

Nhà khoa học Zhao Li cùng con bọ que dài nhất thế giới.

Bọ que được sinh sản nhân tạo đã phá vỡ kỷ lục của bố mẹ nó với chiều dài  62,4 cm. Loài côn trùng này có nguồn ở Trung Quốc và được nhà nghiên cứu sâu bọ Zhao Li phát hiện vào năm 2014, khi ông đang khảo sát trong một khu rừng ở ở tỉnh Quảng Tây.

Ông Zhao, Giám đốc Viện bảo tàng côn trùng Tây Trung Quốc, đã đã đặt tên cho loài côn trùng mới phát hiện là Phryganistria chinensis Zhao. Theo tiếng Hoa, tên này có nghĩa là bọ que khổng lồ Trung Quốc.

Tại thời điểm phát hiện vào tháng 5.2014, loài bọ que khổng lồ này được công nhận là loài công trùng dài nhất thế giới với chiều dài 62,4 cm. Nó được nuôi dưỡng tại Viện bảo tàng côn trùng Tây Trung Quốc và đẻ được 6 quả trứng.

 Bọ que nở ra từ 1 trong 6 quả trứng trên vào tháng 12.2016, phá vỡ kỷ lục của bố mẹ nó, khi đạt chiều dài từ đầu chân trước tới đầu chân sau là 64 cm, trong khi chiều dài từ đầu từ bụng là 38,2 cm.

Chuyên gia Zhao cho biết con bọ que 8 tháng tuổi này không chỉ là con trùng dài nhất và còn lớn nhất thế giới. Ông tiết lộ vòng đời của loài bọ que khổng lồ Trung Quốc kéo dài 1 năm và chiều dài lúc mới nở là 6 cm.

Theo Danviet


Liên kết hữu ích