BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Nhân sự Chủ tịch nước được chuẩn bị cẩn trọng' 

Cập nhật ngày: 28/09/2018 - 21:02

Sáng nay, lãnh đạo Văn phòng trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo trung ương đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến Hội nghị trung ương 8, khai mạc ngày 2/10.

Trao đổi với báo chí sáng 28/9, Phó văn phòng trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII sẽ khai mạc vào thứ ba, ngày 2/10, và kéo dài 5 ngày.

Phó văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh. Ảnh: Nhật Lâm.

Theo ông Lê Quang Vĩnh, đất nước vừa trải qua những ngày quốc tang đau buồn vì Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Theo quy định của Hiến pháp, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện một cách đầy đủ, liên tục. Do đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó chủ tịch nước đã thực hiện quyền Chủ tịch nước theo đúng quy định. 

“Việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của quốc gia nên phải được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng. Chắc chắn vấn đề này sẽ do trung ương Đảng xem xét nhưng cụ thể có xem xét tại hội nghị này hay không, trung ương sẽ thông báo sau”, ông Vĩnh nói. 

Trả lời câu hỏi báo chí, ông Lê Quang Vĩnh xác nhận trung ương sẽ xem xét kỷ luật một nguyên ủy viên trung ương Đảng. Theo thẩm quyền, việc xem xét kỷ luật các uỷ viên và nguyên ủy viên trung ương là thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định.

Ông Bùi Trường Giang, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết Hội nghị trung ương 8 sẽ thảo luận 5 vấn đề gồm: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 2018, kế hoạch 2019; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển; đề án quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Trung ương; thành lập tiểu ban nhân sự cho Hội nghị Trung ương khóa XIII và một số nội dung khác.

Ngoài các ủy viên trung ương Đảng, Hội nghị còn có một số đại biểu, thành viên Ủy ban Kiểm tra tham dự.

Chia sẻ về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ông Vũ Thanh Sơn, Vụ phó Vụ bồi dưỡng và đào tạo cán bộ (Ban Tổ chức trung ương) cho biết lần này chỉ đạo của Trung ương là thiết kế quy định mới một cách ngắn gọn với 4 điều, dài khoảng 3 trang A4, theo nguyên tắc “có xây có chống”.

Cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Từng cán bộ phải nghiêm khắc với bản thân đồng thời kiên quyết chống nếu thấy các cán bộ, đảng viên khác vi phạm.

"Quy định nêu gương mang tính khích lệ, động viên và đưa ra cảnh báo. Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm thì chiểu theo quy định 102 của Ủy ban Kiểm tra trung ương và các quy định pháp luật khác", ông Sơn cho hay

Nguồn Zing