BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tranh giải vô địch Taekwondo tỉnh Tây Ninh năm 2017:

Nhiều cú knock-out 

Cập nhật ngày: 16/08/2017 - 11:40

BTN - Giải khai mạc vào tối 14.8 vừa qua, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Có 243 nam nữ võ sĩ của 9 huyện, thành phố cùng 2 đơn vị Tỉnh đoàn và Giáo dục - Ðào tạo. Các võ sĩ tranh tài ở 5 nội dung thi quyền cùng 24 hạng cân đối kháng cá nhân và 2 nội đung đối kháng đồng đội nam nữ.

Cú giao đòn trong trận chung kết hạng 42kg nam giữa Nguyễn Tấn Bình (GD) với Trần Minh Trí (DMC).

Số lượng vận động viên tham dự giải mùa này ít hơn so với mùa giải trước (243/266), song khoảng cách trình độ chuyên môn giữa các đơn vị đã được thu hẹp lại, bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, nên ngay trong tối khai mạc, cuộc đua giành huy chương ở 2 hạng cân đối kháng cá nhân đầu tiên của nam và nữ đều diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Ưu thế thuộc về các tay đấm của 2 đơn vị Tỉnh đoàn và Gò Dầu.

Ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 49kg nữ, với thể lực dồi dào, đòn thế uy lực và đa dạng, tay đấm từng giành huy chương đồng (HCÐ) năm trước Nguyễn Lê Mỹ Duyên (Tỉnh đoàn) đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn, khi lần lượt hạ “knock-out” Lương Thị Hoàng Anh (Hoà Thành) ở tứ kết chỉ sau 11 giây của hiệp 2, tiếp đó giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại đối thủ mạnh Lê Thị Tuyền (Giáo dục - Ðào tạo) ở bán kết với tỷ số cách biệt 16-10.

Gặp đối thủ Lê Thị Thuý Anh (Trảng Bàng) trong trận chung kết, bằng lối di chuyển khôn ngoan, cùng đòn thế uy lực và chuẩn xác, Mỹ Duyên đã tỏ ra áp đảo, hạ “knock-out” đối thủ chỉ sau hiệp 1, đem về tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đơn vị Tỉnh đoàn. HCÐ của hạng cân này thuộc về Lê Thị Tuyền (Giáo dục - Ðào tạo) và Ngô Tường Vy (Bến Cầu).

Ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 42kg nam, đương kim vô địch hạng 40kg năm trước Nguyễn Tấn Bình (Gò Dầu) đã đánh bại tay đấm Lại Thành Ðạt (Châu Thành) với tỷ số 13-9 ở tứ kết. Tiếp đó, Tấn Bình chỉ mất 25 giây của hiệp 2 để hạ “knock-out” đối thủ Từ Hữu Phúc (Giáo dục - Ðào tạo) bằng các cú ra đòn chuẩn xác.

Trong trận chung kết gặp đối thủ Trần Minh Trí (Dương Minh Châu), Tấn Bình liên tục ra đòn chuẩn xác để vượt qua đối thủ với tỷ số 17-13, bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ðồng hạng Ba là Từ Hữu Phúc (Giáo dục - Ðào tạo) và Nguyễn Lê Thuận (Hoà Thành).

Theo lịch thi đấu, các trận so tài của giải sẽ được tiến hành liên tục ngày 2 buổi sáng, chiều tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh từ ngày 8 đến 19.8.

TUẤN ANH