BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hoạt động giúp phụ nữ phát triển kinh tế 

Cập nhật ngày: 11/07/2017 - 09:09

BTNO - Ngày 10.7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

6 tháng đầu năm 2107, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động được số tiền trên 2,8 tỷ đồng thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Các hoạt động nổi bật gồm: xây tặng mái ấm tình thương, trao học bổng Trần Thị Sanh, vận động xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn; phối hợp thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê”, 2 mô hình “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp” và nhiều hoạt động khác.

Chủ tịch UBND tỉnh- ông Phạm Văn Tân trao bằng khen cho các tập thể.

Phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ phụ nữ hỗ trợ hội viên mua BHYT”, “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng mua BHYT”, các cấp Hội đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ trên 23 ngàn thẻ BHYT cho hộ gia đình phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đã vận động 913 chị có kinh tế khá giúp 607 chị hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 1,7 tỷ đồng; vận động trao tặng 22 con bò sinh sản cho phụ nữ nghèo, đã giới thiệu trên 2.500 lượt chị làm việc thời vụ, làm việc tại các công ty, khu-cụm công nghiệp; phối hợp các ngành mở 33 lớp dạy nghề chăn nuôi, trồng trọt với 1.517 học viên tham gia.  

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã trợ vốn cho 22 chị khởi sự kinh doanh với số tiền 118,5 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ phụ nữ tiết kiệm xét cho 2.743 hội viên, phụ nữ nghèo vay với số tiền 87,2 tỷ đồng; vận động mạnh thường quân hỗ trợ vốn không tính lãi giúp hội viên, phụ nữ “Tổ phụ nữ liên kết đan giỏ bội” huyện Dương Minh Châu với số tiền 100 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phát triển mới 6.160 hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị các huyện, thành phố trong các tháng cuối năm thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, đa dạng thêm hình thức để nâng cao hiệu quả; mở rộng tuyên truyền ra nhóm đối tượng phụ nữ ngoài hội viên; nhân rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ mua BHYT, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Dịp này, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh.

Ngô Tuyết