BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh:

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nạn nhân 

Cập nhật ngày: 11/10/2017 - 08:36

BTN - Trong 9 tháng đầu năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các nạn nhân.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh (bên trái) trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Châu Thành.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các nạn nhân.

Cụ thể, Hội đã vận động, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; xây mới 11 căn nhà tình thương, sửa chữa 1 căn nhà dột nát, tổng trị giá hơn 452 triệu đồng; thăm và tặng quà cho hơn 9.000 nạn nhân, trị giá gần 3 tỷ đồng; trợ cấp và nuôi dưỡng hằng tháng cho 347 nạn nhân với số tiền hơn 587 triệu đồng; đưa 39 nạn nhân đi xông hơi, giải độc với chi phí hơn 147 triệu đồng.

Tại trung tâm nuôi dưỡng bán trú, đã chăm lo cho 25 cháu là nạn nhân chất độc da cam. Hội cũng đã hỗ trợ số tiền hơn 161 triệu đồng mở lớp dạy chữ, tổ chức các hoạt động thể lực, phát triển trí não, vui chơi giải trí cho các cháu.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh chăm lo và trao hơn 35.000 suất quà tết cho nạn nhân da cam, trị giá hơn 14 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.000 lượt người, trị giá hơn 330 triệu đồng.

Với những nỗ lực trên, 9 tháng đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh có 17 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, Trung ương hội tặng 3 bằng khen cho cá nhân, UBND tỉnh khen tặng 2 tập thể; Tỉnh hội tặng 8 giấy khen cho tập thể, 2 giấy khen cho cá nhân; UBND các huyện tặng 7 giấy khen cho tập thể và 3 giấy khen cho cá nhân.

H.Q