Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP Tây Ninh:

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2017 

Cập nhật ngày: 15/07/2017 - 06:00

BTN - Tổ chức thăm, tặng 153 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28,7 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà “Mái ấm giáo viên” với tổng kinh phí 100 triệu đồng; tổ chức giải việt dã thu hút hơn 200 đoàn viên Công đoàn; tổ chức trồng 400 cây xanh ven đường và bàn giao số tiền gần 60 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Thạnh Tân...

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong Tháng Công nhân năm 2017.

Chiều ngày 13.7, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh tổ chức tổng kết Tháng Công nhân lần thứ 8, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 và sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay, với phương châm hướng về người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đối với công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, tổ chức thăm, tặng 153 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28,7 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà “Mái ấm giáo viên” với tổng kinh phí 100 triệu đồng; tổ chức giải việt dã thu hút hơn 200 đoàn viên Công đoàn; tổ chức trồng 400 cây xanh ven đường và bàn giao số tiền gần 60 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Thạnh Tân; kết nạp mới 189 đoàn viên và thành lập 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017, các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức 112 buổi tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, an toàn sử dụng điện... cho hơn 2.800 lượt công nhân, lao động; tham gia kiểm tra việc thực thi pháp luật lao động tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức thăm, tặng quà gia đình công nhân bị tai nạn lao động...

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động Thành phố trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp Thành phố cần tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn; riêng công đoàn cơ sở trường học cần quan tâm tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức ngay từ đầu năm học.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân lần thứ 8 năm 2017.

Huy Hoàng