BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều khả năng lùi thời hạn Brexit

Cập nhật ngày: 15/03/2019 - 08:57

Thủ tướng Anh Theresa May đã quyết định đệ trình Hạ viện bản kiến nghị tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới về thỏa thuận Brexit mà bà đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian từ nay tới ngày 20-3 tới. Động thái trên diễn ra sau khi Hạ viện Anh đã 2 lần bác bỏ thỏa thuận Brexit này.

Trong bản kiến nghị gửi tới Hạ viện Anh ngày 14-3, Thủ tướng May kêu gọi Hạ viện một lần nữa xem xét để thông qua thỏa thuận Brexit mà Chính phủ Anh và EU thống nhất tháng 11-2018. Nhiều khả năng là Hạ viện Anh lần thứ ba bác bỏ thỏa thuận này. 

Vì vậy, theo CNN, đa số các nghị sĩ Anh có thể sẽ bỏ phiếu lùi thời hạn chót Brexit ngày 29-3, ít nhất 3 tháng nữa. Khi ấy, Thủ tướng May sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho một Brexit nhẹ nhàng hơn, kể cả khả năng đàm phán lại với EU. Tuy nhiên, cũng còn không ít nhà lập pháp Anh ủng hộ Brexit không muốn bất kỳ sự chậm trễ nào chậm hơn 29-3 và thà để Anh rời EU mà không có thỏa thuận.

Nguồn SGGPO