BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới 

Cập nhật ngày: 05/01/2019 - 13:13

BTNO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đã đánh giá như trên tại Hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng được tổ chức vào chiều 4.1.2019.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, các cơ quan khối nội chính của tỉnh trong việc bảo vệ vững chắc và giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá án nâng lên. Công tác truy tố xét xử và thi hành án dân sự có sự chuyển biến, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Các hoạt động tố tụng đảm bảo quy định pháp luật, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường, các kết luận và kiến nghị của cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước về kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện, gắn với rà soát thường xuyên để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, một số vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận bức xúc thuộc thẩm quyền địa phương đã được cơ bản giải quyết.

Bên cạnh những mặt làm được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, thấy được khó khăn, bất cập trên lĩnh vực nội chính để có biện pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời phải nhận định, đánh giá sát, đúng tình hình, những nguy cơ tiềm ẩn, đe dọa đến an ninh trật tự của địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó, không để xảy ra bị động bất ngờ, phát sinh thành điểm nóng.

Trước đó, báo cáo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mộng Tín cho biết, các cấp, ngành chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới và trong nội địa, nhất là an toàn tuyệt đối cao điểm lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng.

Song song đó, giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra tình huống phức tạp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, trật tự an toàn xã hội và thực thi pháp luật, chống tội phạm được tăng cường, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công tác thực thi pháp luật được thực thi nghiêm.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho hai cá nhân thuộc Ban Nội chính.

Về công tác phòng, chống tham nhũng đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các biện pháp phòng, chống tham nhũng được quan tâm triển khai đồng bộ. Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện; hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện được hành vi tham nhũng.

Trong năm 2018 đã triển khai 56 cuộc thanh tra hành chính, chủ yếu là ở lĩnh vực tài chính ngân sách 30/56 cuộc, chiếm 56%, còn lại là quản lý hành chính, lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản.

Đã ban hành kết luận 35 cuộc, phát hiện vi phạm 2.636.000.000đồng và 127.127m2 đất, kiến nghị thu hồi 2.437.000.000đồng và 127m2 đất; kết quả thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.834.000.000đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 15 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ/3 đối tượng; có dấu hiệu tham nhũng 2 vụ.

Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đối với 59 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, kết quả thu hồi số tiền 2.395.000.000đồng. Thanh tra tỉnh tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan điều tra thụ lý 8 vụ, việc, trong đó có 4 vụ từ năm 2017 chuyển sang; khởi tố 5 vụ/20 bị can về hành vi tham nhũng, xét xử sơ thẩm 4 vụ/19 bị cáo; kết quả đã xét xử 3 vụ án/15 bị cáo.

Đức An