BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều nơi có mưa, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh 

Cập nhật ngày: 19/09/2019 - 13:45

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 19/9, các khu vực trong cả nước đều có mưa, có nơi mưa rất to kèm thêm sét và gió mạnh.


Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 19/9, các khu vực trong cả nước đều có mưa. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm 19/9, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Ngày và đêm 19/9, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ)

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên biển hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14,0-17,0 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 19/9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 5796%. Nhiệt độ thấp nhất từ 2225 độ; cao nhất từ 3033 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 6298%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 3033 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 6297%. Nhiệt độ thấp nhất từ 2427 độ; cao nhất từ 3033 độ C.

Các tỉnh từ Thanh HóaThừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 6098%. Nhiệt độ thấp nhất từ 2427 độ; cao nhất từ 2932 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 6398%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 6099%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; cao nhất từ 27-30, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 73-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; cao nhất từ 28-31 độ C./.

Nguồn TTXVN/Vietnam