BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều nội dung tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2018 

Cập nhật ngày: 22/03/2018 - 14:24

BTN - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐKT) tỉnh vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2018.

Theo ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Chủ tịch Hội đồng TÐKT tỉnh, TÐKT nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ðồng thời tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển; giới thiệu những thành tựu đổi mới của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Ðể đưa thi đua vào nề nếp và có sức lan toả, Hội đồng TÐKT tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các khối thi đua tổ chức triển khai thực hiện, chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập và làm theo các điển hình. 

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác TÐKT.

Ðể đạt hiệu quả trong công tác thi đua, Hội đồng TÐKT đề ra một số nội dung như: tuyên truyền tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11.6.1948 - 11.6.2018); tuyên truyền việc triển khai các phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ðoàn kết, sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”...

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, khối thi đua tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua của tỉnh, của đơn vị phát động; kết quả, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương.

Ðức An