Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều vụ buôn lậu, buôn bán ma tuý bị phát hiện, nhiều đối tượng bị bắt, tổng giá trị hàng hoá thu giữ hơn 3,7 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 15/07/2020 - 09:16

BTNO - Ngày 14.7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Lê Hồng Vương-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội và an ninh biên giới, nhưng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo cho đời sống nhân dân vùng biên.

Cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Mộc Bài bắt giữ vụ buôn lậu 1.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đơn vị đã phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Đã phát hiện và bắt giữ 247 vụ/218 đối tượng, khởi tố hình sự 06 vụ/09 đối tượng; đã bàn giao cho lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục xử lý 10 vụ/30 đối tượng.

Toàn bộ tang vật thu giữ 1.310 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 6.015 viên ma túy tổng hợp, 649.650 khẩu trang y tế, 145.610 gói thuốc ngoại các loại, 110 kg pháo nổ và nhiều tang vật khác trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Vương yêu cầu các đơn vị cơ sở trong lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới chặt chẽ tại các cửa khẩu, tích cực phòng chống dịch bệnh không để lây lan qua biên giới.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong và ngoài đơn vị, hạn chế vi phạm kỷ luật. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn giã chiến trên biên giới.

Hải Bằng