BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhộn nhịp bến cá Lòng Hồ 

Cập nhật ngày: 24/07/2017 - 10:34

BTN - Bến cá luôn nhộn nhịp kẻ mua người bán như một khu chợ thu nhỏ. Có người bán cá xong, neo thuyền lại nghỉ ngơi, có người lo mua sắm các thứ vật liệu cần thiết rồi quay thuyền ra khơi ngay sau đó.

Cá đánh bắt về được cân bán cho thương lái.

Những bến cá trong hồ Dầu Tiếng đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Đây là nơi tập trung rất nhiều ghe thuyền chuyên đánh bắt cá trong Lòng Hồ. Các ghe cập bến để bán những mẻ cá vừa đánh bắt được. Đặc điểm của những bến cá này là không cố định một nơi mà luôn di dời theo mực nước.

Mùa mưa, khi công trình thuỷ lợi tích nước nhiều, những bến cá được dời vào sát bờ hồ. Mùa nước cạn, chúng có thể lùi xa khỏi bờ hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Bến cá luôn nhộn nhịp kẻ mua người bán như một khu chợ thu nhỏ. Có người bán cá xong, neo thuyền lại nghỉ ngơi, có người lo mua sắm các thứ vật liệu cần thiết rồi quay thuyền ra khơi ngay sau đó.

 Ở đây, gần như tất cả mọi người đều bận rộn, ai cũng cắm cúi, miệt mài trong cuộc mưu sinh không mấy nhẹ nhàng để có thể nuôi sống bản thân và gia đình.

Phải mua nước đá mang sẵn theo ghe để ướp cá cho ngày hôm sau.

Vá lại manh lưới trước khi cùng ông xã ra khơi.

“Chiến lợi phẩm” sau một đêm lênh đênh trên mặt hồ.

Rô phi Lòng Hồ.

Phút nghỉ ngơi của ngư dân bến cá.

Lên xe về chợ thôi!.

Đại Dương