BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những công trình nơi biên giới 

Cập nhật ngày: 03/03/2018 - 20:23

BTNO - Tây Ninh có tất cả 15 Đồn Biên phòng, trong đó, đa số các đồn được xây dựng từ trước năm 2000. Qua nhiều năm tháng, các hạng mục đã dần xuống cấp.

Cuối năm 2015, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Nguyễn Thành Cung- Thứ trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh về chương trình phối hợp xây dựng hệ thống đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Qua buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất cùng đầu tư, xây dựng lại hệ thống đồn biên phòng trên địa bàn Tây Ninh.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Chỉ cùng đơn vị thi công giám sát xây dựng nhà chỉ huy.

Theo kế hoạch, Tây Ninh đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để xây dựng 5 đồn Biên phòng: Phước Chỉ, Vàm Trảng Trâu, Long Phước, Suối Lam và Tân Hà. Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng 6 đồn biên phòng: Tân Bình, Tân Phú, Kà Tum, Chàng Riệc, Tống Lê Chân và Lò Gò với tổng mức đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Riêng trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, trong đó, Bộ Quốc phòng đầu tư 70%, số còn lại Tây Ninh hỗ trợ.

Trong 5 đồn biên phòng do tỉnh Tây Ninh đầu tư, xây dựng, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu (đóng chân trên địa bàn xã Biên Giới, huyện Châu Thành) đã có thời gian xây dựng lâu nhất, từ năm 1993, nên được tỉnh chọn xây dựng lại đầu tiên.

Ngày 22.12.2016, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu được khởi công xây dựng, đến cuối năm 2017 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, sớm hơn kế hoạch dự kiến 6 tháng. 

Thượng tá Phùng Văn Ninh- Chính trị viên Đồn Vàm Trảng Trâu cho biết, trước đây, cứ mỗi khi chuẩn bị đến mùa mưa, đơn vị phải cắt tỉa những cây trồng xung quanh để đảm bảo không bị cành cây gãy đổ xuống các dãy nhà.

“Chỉ cần một cành cây nhỏ nếu rơi xuống cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà ở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm, địa phương có hỗ trợ một ít kinh phí để sửa chữa, nhưng chỉ đủ để đơn vị dùng chống dột tạm thời. Còn trần nhà, vôi vữa qua thời gian cứ bong tróc, thường xuyên rơi xuống”, thượng tá Ninh nói.

Những khó khăn đó giờ chỉ còn là ký ức. Tết Mậu Tuất 2018 năm nay, mọi thứ ở đồn đều mới mẻ, khang trang, rộng rãi.

Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu mới được xây dựng khang trang.

“Không chỉ xây mới cơ sở vật chất cho đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân còn vận động 2 doanh nghiệp cùng xã hội hóa làm con đường đi vào đồn với kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng. Con đường dài khoảng 600m, rộng 6m. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo phải hoàn tất con đường trước tết. Nhờ đó mà việc đi lại hiện nay đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều”- Đồn trưởng Đồn Vàm Trảng Trâu Bùi Trung Uý chia sẻ.

Sau khi hoàn thành Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, ngày 20.12.2017, đơn vị thi công là Công ty TNHH Tân Ngọc Lực tiếp tục khởi công xây dựng Đồn biên phòng Phước Chỉ (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Đồn Phước Chỉ được xây từ năm 1999. Thời gian sau này, cơ sở vật chất của đồn xuống cấp, do Phước Chỉ là vùng đất thấp, ven sông Vàm Cỏ, nên vào mùa mưa, thủy triều dâng cao cộng với mưa lớn, không ít lần đồn bị ngập nước mà không có cách khắc phục triệt để. Dù đã nhiều lần UBND huyện Trảng Bàng hỗ trợ tu sửa, cải thiện cơ sở vật chất, như vận động doanh nghiệp hỗ trợ sửa, kéo điện đến chốt K1; trích ngân sách nhà nước để làm đường nội bộ và sân của đơn vị, xây nhà ở cho đội Công tác biên phòng… với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, nhưng tình hình không cải thiện.

Bắt đầu từ mùa mưa năm nay, cán bộ chiến sĩ nơi đây sẽ không còn phải gặp khó khăn đó. Giờ đây, mỗi hạng mục đều được nâng nền cao thêm gần 1m.

Hiện tại các hạng mục công trình: nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, nhà trực ban, nhà để xe, kho quân khí, nhà tạm giữ đều đang được đơn vị thi công đồng loạt, đảm bảo hoàn hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trồng cây lưu niệm dọc tuyến đường vào Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu.

“Nếu theo tiến độ thi công như hiện nay, có thể công trình sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch vài tháng. Có được doanh trại mới khang trang, cao ráo sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ, anh em sẽ không còn vất vả vì cảnh mưa thì lầy, nắng thì nóng như trước đây”, Đồn trưởng Đồn biên phòng Phước Chỉ Vũ Quang Quân cho biết.

Thượng tá Phạm Duy Truyền- Trưởng phòng Hậu cần Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, trước đây khi Luật đầu tư công chưa có, việc xây dựng các Đồn biên phòng hoàn toàn do Bộ Quốc phòng phụ trách, địa phương chủ yếu chỉ hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa. Bắt đầu từ năm 2014, Luật đầu tư công ra đời, đã tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng và địa phương cùng xây dựng hệ thống đồn, trạm trên biên giới.

Dự kiến trong quý II/2018 sẽ khởi công xây dựng Đồn biên phòng Long Phước (nằm trên địa bàn huyện Bến Cầu). Riêng hai đồn Suối Lam và Tân Hà (Tân Châu), địa phương đã đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, và chuyển qua giai đoạn 2021 – 2025. “Đồn Biên phòng Suối Lam được phát triển từ Chốt Biên phòng Suối Lam (thuộc Đồn Biên phòng Tống Lê Chân) trên diện tích khoảng 6 công đất. Còn Đồn Biên phòng Tân Hà phát triển từ Trạm kiểm soát số 2 của Đồn Biên phòng Kà Tum với diện tích khoảng 1,5 ha.

Do diện tích hiện nay của hai Đồn quá nhỏ nên tỉnh có kế hoạch mở rộng diện tích của Đồn Biên phòng Suối Lam lên khoảng 7,4 ha, và Đồn Biên phòng Tân Hà lên khoảng 4 ha. Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao đất sẽ tiến hành khởi công xây dựng”, thượng tá Truyền cho biết.

Ngọc Diêu