Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những người bán vé số cần cảnh giác

Cập nhật ngày: 10/05/2017 - 11:35

BTNO - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Tây Ninh liên tục xảy ra tình trạng cướp vé số hoặc tẩy xoá, cắt dán, “biến” tờ vé số không trúng thành trúng thưởng để lừa đổi lấy tiền. Không riêng người bán vé số dạo, các chủ đại lý vé số cũng bị lừa, có khi số tiền trúng thưởng từ những tờ vé số giả lên đến hàng triệu đồng.

Nợ vì bị cướp giật vé số

Ông Phan Văn Rum- 52 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu kể lại, cách đây vài tháng, ông đang bán vé số trên khu vực cầu Quan (TP.Tây Ninh), có hai người thanh niên ăn mặc khá chỉnh tề đi xe mô tô dừng lại hỏi mua vé số. Trong khi lựa vé, một thanh niên giả vờ làm rơi 2 tờ vé số xuống đất rồi kêu ông nhặt lên giúp. Lúc ông khom lưng nhặt tờ vé số thì chúng giật xấp vé số 150 tờ, rồ máy xe chạy mất. “Mỗi ngày tôi phải đạp xe hơn 70km- từ xã Bàu Năng ra phường Ninh Sơn, núi Bà Ðen rồi ngược về chợ Long Hoa, phường 3, phường 2 để bán vé số lo cho mẹ già 82 tuổi. Từ sau vụ bị giật vé số tới nay, tôi mang nợ gần 2 triệu đồng chưa trả nổi”- ông Rum nói.

Bà Nguyễn Thị Mí- 62 tuổi, ở trọ tại phường 3 (TP. Tây Ninh) cho biết, cách đây 2 tuần, bà cũng bị bọn lừa đảo giật mất xấp vé số 48 tờ tại sân tennis Tỉnh đội Tây Ninh vào lúc sáng sớm. “Mỗi ngày tôi bán kiếm lời được khoảng 50 ngàn đồng, hôm nào may lắm kiếm được 70, 80 ngàn đồng. Chỉ một lần bị giật vé số, tôi phải trả nợ cả tháng”- bà Mí than thở. Hiện mỗi ngày bà phải bớt tiền lời bán vé số để trả dần số tiền vé số bị giật mất.

Nợ vì mua vé số trúng giả

Chị N.T.T.T- chủ một đại lý phân phối vé số kiến thiết cấp 2 ở phường 3, TP. Tây Ninh cho biết, chị đã bị các đối tượng lừa đổi vé số trúng giả để lấy tiền. “Chúng thường lợi dụng lúc có đông người đến đổi vé số trúng để không bị phát hiện”- chị T nói. Các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số thường là thanh niên, họ đi từ 2 đến 3 người. Chúng nhắm tới những người bán vé số lớn tuổi, mắt mờ để dễ lừa đảo, cướp giật.

Bà Nguyễn Thị Mí- người đã từng bị giật vé số được nêu phần trên kể: “Tôi đang bán vé số ở trước cổng Trường Trần Hưng Ðạo (phường 2, TP. Tây Ninh) thì có một thanh niên gọi tới mượn tờ kết quả để dò số. Sau đó, y hô to “trúng được 6 tờ”, rồi đề nghị tôi đổi, vừa lấy tiền vừa lấy vé số. Tôi cầm tấm vé dò lại thấy trúng thật nên đồng ý đổi, tổng cộng hết 3 triệu đồng. Khi cầm xấp vé số “trúng” này đến đại lý đổi lại, tôi mới tá hoả, bởi đó là những tờ vé số giả”.

Bà Nguyễn Thị Long- 66 tuổi, ngụ ấp Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh cũng ấm ức kể: “Hai vợ chồng tôi đều đi bán vé số. Thời gian qua, ông nhà tôi bị lừa đổi vé số trúng giả mấy lần, nay nợ hơn 2 triệu đồng chưa có tiền trả cho đại lý”.

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo

Chị T.T- chủ đại lý phân phối vé số kiến thiết cấp 2 (phường 3, TP. Tây Ninh) cho biết, hơn 10 năm làm đại lý phân phối, chị đã gặp không ít trường hợp đổi vé số giả. Gần đây nhất, chị bị lừa mất hơn 2 triệu đồng từ 10 tờ vé số photocopy màu mà không biết; đến khi đem đến Công ty Xổ số kiến thiết mới phát hiện ra.

Theo một nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, các đối tượng lừa đảo thường cắt bóc phần có chữ số trên tờ vé số rồi dán chữ số trúng thưởng lấy từ vé số khác vào một cách tinh vi, khó phát hiện. Hoặc các đối tượng lấy tờ vé số trúng thật photocopy màu thành nhiều tờ để đổi lấy tiền trúng thưởng. Người bán vé số nên cẩn trọng, cảnh giác với những thủ đoạn này để tránh bị lừa mất tiền.

Mới đây, Toà án nhân dân TP. Tây Ninh phạt 2 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Sang (SN 1985, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Ðiền, huyện Châu Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Sang đã thực hiện hành vi cắt dán những tờ vé số không trúng thưởng thành trúng thưởng để chiếm đoạt số tiền 700.000 đồng và 30 tờ vé số của những người bán vé số dạo.

Trước đó, Trần Văn Sang đã bị Công an xã Long Giang (huyện Bến Cầu) xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng cũng do có hành vi tẩy xoá, cắt dán những tờ vé số không trúng thành trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120.000 đồng và 28 tờ vé số, nhưng vẫn tái phạm.  

Tâm Giang

Từ khóa
Tâm Giang