BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những người không nên ăn dưa hấu kẻo “rước họa vào thân” 

Cập nhật ngày: 29/04/2018 - 15:33

Dưa hấu là một loại hoa quả thơm ngon và có công dụng giải khát rất tốt. Tuy nhiên không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt cho sức khỏe.

Dưa hấu bán tràn lan, cần biết mẹo chọn này để tránh "rước họa vào thân’ 4 thói quen nguy hiểm hầu như ai cũng mắc phải khi ăn dưa chuột Ăn dứa không đúng cách cẩn thận kẻo có ngày ‘mất mạng’

Người có hệ tiêu hóa kém

Hệ tiêu hóa không khỏe mạnh sẽ rất nhạy cảm với những loại thức ăn có tính hàn. Dưa hấu là một loại hoa quả chứa nhiều nước và có tính hàn, vì thế những bạn dạ dày kém không nên ăn hoặc hạn chế ăn dưa hấu để tránh bị đầy bụng, khó tiêu.

Người bị bệnh tiểu đường

Trong dưa hấu có chứa một lượng đường nhất định với các loại chính là fructoza, glucoza và đường mía, vì vậy sau khi ăn dưa hấu xong, lượng đường chắc chắn tăng lên trong cơ thể.

Điều này là một mối nguy hại với những người mắc bệnh tiểu đường. Nếu trót ăn dưa hấu, bạn nên hạn chế lượng tinh bột cung cấp cho cơ thể giúp cho lượng đường được cân bằng ở mức độ an toàn cho phép.

Nếu trót ăn dưa hấu, bạn nên hạn chế lượng tinh bột cung cấp cho cơ thể giúp cho lượng đường được cân bằng. Ảnh minh họa

Người suy thận

Thận yếu khiến cho khả năng bài tiết suy giảm. Nếu như bạn ăn dưa hấu đã vô tình cung cấp quá nhiều nước cho cơ thể khiến thận không kịp bài tiết, gây ra hiện tượng phù nề. Lượng nước trong máu tăng còn dẫn đến mỏi mệt, kiệt sức.

Người bị nhiệt miệng

Ngoài việc làm các vết loét dạ dày lâu lành, các vết nhiệt miệng cũng khó khăn trong việc liền lại khi khổ chủ ăn nhiều dưa hấu. Với công dụng giúp lợi tiểu, người ăn nhiều dưa hấu vô tình làm cho lượng nước bị bài tiết nhanh chóng khiến cho khoang miệng không được cung cấp đủ nước để liền các vết loét lại.

Người bị huyết áp thấp

Dưa hấu có tính hàn vì vậy có khả năng làm giảm huyết áp. Những người huyết áp thấp nếu ăn nhiều dưa hấu sẽ khá nguy hiểm. Tuy nhiên, ăn dưa hấu sẽ có lợi với những ai bị huyết áp cao.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ khi mang thai sẽ bị giảm lượng insulin giúp điều tiết lượng đường trong máu. Nếu ăn nhiều dưa hấu, lượng đường trong máu vì thế tăng cao không được kiểm soát gây ra chứng tiểu đường ở thai phụ.

Những người mới sinh con cũng không nên ăn dưa hấu vì lúc này cơ thể còn yếu, dưa hấu có tính hàn dễ gây đau bụng, tiêu chảy cho mẹ.

Nguồn VietQ