Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh 

Cập nhật ngày: 11/10/2019 - 23:53

BTN - Nhờ nỗ lực, quyết tâm trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, tình hình an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường ngày càng ổn định, hạn chế ùn tắc, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, phụ huynh được nâng lên rõ rệt.

Các bạn đoàn viên dùng hàng rào chắn tạo lối đi an toàn cho học sinh.

Vào năm học mới, công tác bảo đảm trật tự ATGT ở trường học là vấn đề đáng quan tâm. Trong năm học 2019-2020, công tác triển khai bảo đảm ATGT tại cơ sở luôn được theo dõi chặt chẽ- nhất là khu vực trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học với nhiều giải pháp. Các đơn vị phát động tháng cao điểm ATGT cho học sinh, triển khai bộ tài liệu giảng dạy văn hoá giao thông cho học sinh từ tiểu học đến THPT.

Các trường tổ chức hướng dẫn giao thông ở khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc. Nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức xe đưa đón học sinh hay mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón con em, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh và mọi cá nhân trong khuôn viên nhà trường.  

Thời gian qua, mô hình “Cổng trường ATGT” được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh. Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có 52 trường thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Mô hình đã góp phần hạn chế tình trạng học sinh tụ tập, dàn hàng ngang trên đường gây cản trở, ùn tắc, nhắc nhở những trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.   

Là đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã có nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn khu vực cổng trường. Anh Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đoàn trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Huyện uỷ cùng định hướng của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ban Giám hiệu trường chỉ đạo cho Đoàn trường triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Đoàn trường thành lập Đội thanh niên xung kích ATGT tổ chức hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm, chỉ dẫn đường, quan sát xe đi ngược chiều, chủ động phòng tránh nguy cơ gây va chạm, vận động phụ huynh đưa đón con em ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang giao thông. 

“Từ khi triển khai mô hình, tình hình an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường ổn định, không xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Học sinh nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, không chạy xe khi chưa đủ tuổi”, Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.  

Trăn trở trong công tác bảo đảm ATGT cho học sinh khi tan trường, mới đây, Xã đoàn Thanh Điền đã chủ động trang bị hàng rào chắn trước cổng trường nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Trường TH Thanh Điền (cơ sở 2), nằm trên tuyến đường 786, thuộc địa phận xã Thanh Điền. Tuyến đường này có diện tích khá hẹp, không có lề đường, lượng xe lưu thông đông - nhất là xe ô tô, xe tải. Học sinh đến và tan trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ.   

Có mặt tại Trường TH Thanh Điền, trước giờ tan học khoảng 10 phút, khoảng 5 - 6 bạn đoàn viên, thanh niên của Xã đoàn Thanh Điền đứng chờ trước cổng. Khi hồi trống tan trường vang lên, đoàn viên nhanh chóng đẩy hàng rào chắn ra phía đường chính, tạo thành lối đi an toàn cho học sinh. Đồng thời, nhắc nhở, hướng dẫn các em qua đường theo hàng ngay ngắn và trật tự.

Anh Lê Thanh Điền - Bí thư Xã đoàn Thanh Điền chia sẻ, trường nằm trên tuyến đường có lượng xe đông, học sinh ra về thường không an toàn, có em học sinh phải đi bộ, chạy xe đạp qua phía bên kia đường để về nhà. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, trong năm học mới, Xã đoàn phối hợp với Ban giám hiệu trường, vận động mạnh thường quân, thực hiện hàng rào chắn trước cổng trường.

Vào giờ tan học, các bạn đoàn viên hỗ trợ học sinh qua đường, bảo đảm an toàn. Cách làm trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT trước cổng trường. Sắp tới, Xã đoàn Thanh Điền sẽ vận động mạnh thường quân, tiếp tục làm hàng rào chắn, hướng dẫn giao thông tại 2 điểm trường nằm trên tuyến đường 786.   

Bên cạnh việc triển khai bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường, thời gian qua, các trường còn tăng cường giáo dục kiến thức, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Nhiều trường linh hoạt lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào các môn học, sinh hoạt dưới cờ, chương trình giáo dục ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ để nâng cao kiến thức, hiểu biết xã hội ở học đường. Nhờ nỗ lực, quyết tâm trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, tình hình an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường ngày càng ổn định, hạn chế ùn tắc, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, phụ huynh được nâng lên rõ rệt.

PHƯƠNG THẢO