BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân Bến Cầu ra đồng sớm 

Cập nhật ngày: 04/02/2017 - 18:46

BTNO - Sau những ngày vui xuân, đón tết Đinh Dậu, ngay từ mùng 3 Tết, nông dân huyện Bến Cầu đã ra đồng “xông đất”, chăm sóc lúa.

Vụ Đông Xuân năm nay (2016-2017), do thời tiết mưa kéo dài, nước lũ dâng cao nhưng rút xuống chậm nên tiến độ xuống giống của bà con nông dân huyện Bến Cầu chậm trễ hơn các năm trước khoảng một tháng, đến gần cuối tháng Chạp mới xong.

Mùng 3 Tết, nông dân xã An Thạnh đã ra đồng chăm sóc lúa.

Diện tích lúa vụ này xuống giống được gần 8.500 ha, nhiều nhất là xã Lợi Thuận với 2.258 ha, An Thạnh 1.630 ha, Long Chữ 1.100 ha, Long Khánh 809 ha, Tiên Thuận 779 ha, Long Thuận 320,5 ha, Long Giang 310 ha, Thị trấn 260 ha và Long Phước 23,5 ha. Phần lớn bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao, như OM4900, OM 5451, OM 7347…

Do vụ lúa mới xuống giống nên tình hình dịch hại chưa xuất hiện, bà con nông dân thực hiện theo khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện là thường xuyên thăm đồng, chăm sóc lúa, chủ động phòng trừ cho mùa sản xuất đạt kết quả.

Sau những ngày vui xuân, đón tết Đinh Dậu, ngay từ mùng 3 Tết, nông dân huyện Bến Cầu đã ra đồng “xông đất”, chăm sóc lúa, làm cỏ, bón phân đợt 2, tạo khí thế lao động vui vẻ, ấm áp ngày xuân.

Được biết, vụ Đông Xuân năm nay huyện Bến Cầu triển khai thực hiện 3 mô hình: Liên kết thâm canh lúa theo hướng VietGap với 670 ha tại 3 xã Lợi Thuận, An Thạnh và Long Chữ; mô hình sản xuất chất lượng cao 50 ha tại xã Tiên Thuận và mô hình sản xuất lúa chất lượng cao vùng đê bao An Thạnh kết hợp với Hợp tác xã Việt-Hàn với diện tích 115,9 ha.

Gia Huấn