Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu:

Nông dân trồng ớt lỗ trên 50 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 20/10/2017 - 12:31

BTN - Theo ông Nguyễn Thành Lập- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bến Cầu, vụ Ðông Xuân 2016-2017, nông dân trồng ớt trên địa bàn huyện lỗ khoảng 50 tỷ đồng.

Năm 2016, nông dân trồng ớt trên địa bàn huyện Bến Cầu bị thua lỗ do giá ớt “rẻ như cho”. Sang vụ Ðông Xuân 2016-2017, có 1.400 hộ nông dân Bến Cầu trồng 1.350 ha ớt, tập trung nhiều tại các xã Long Thuận, Long Khánh, Tiên Thuận.

Thế nhưng, ngay từ đầu vụ Ðông Xuân 2016-2017, giá ớt xuống thấp chỉ còn 20.000 đồng/kg. Ðến thời điểm thu hoạch rộ, giá ớt rẻ, chỉ còn 7.000 đồng/kg. Trừ tiền thuê công hái ớt 5.000 đồng/kg, nông dân chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Ông Phạm Văn Chông (ấp Long Cường, xã Long Khánh) cho biết, gia đình ông trồng ớt đã hơn 5 năm nay. Vụ Ðông Xuân 2016-2017, gia đình ông trồng 1,8 ha ớt trên đất gò, do giá rẻ nên lỗ trên 100 triệu đồng.

Anh Phạm Văn Niên (cũng ngụ ấp Long Cường) trồng 1 ha ớt vụ Ðông Xuân 2016-2017, đầu tư trên 80 triệu đồng vốn nhưng chưa kịp thu hoạch thì mưa lớn làm ruộng ớt chết sạch. Dù thua lỗ nặng, nhưng phần lớn nông dân trồng ớt vẫn muốn tái trồng vụ Ðông Xuân 2017-2018 sắp tới.

Theo ông Nguyễn Thành Lập- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bến Cầu, vụ Ðông Xuân 2016-2017, nông dân trồng ớt trên địa bàn huyện lỗ khoảng 50 tỷ đồng.

Ðể tránh thiệt hại cho nông dân trong vụ tới, Phòng NN&PTNT huyện Bến Cầu khuyến cáo không nên trồng ớt ồ ạt, cần ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước khi trồng, chuyển một số diện tích đất gieo trồng sang các loại cây khác phù hợp, kịp thời vụ, nhất là hiện nay, huyện Bến Cầu đang phối hợp cùng trang trại bò sữa thuộc Công ty Vinamilk hỗ trợ nông dân trồng, bao tiêu cây bắp dùng làm thức ăn cho gia súc.

Nguyễn Thiện