Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TÂN HỘI:

Nuôi bò vỗ béo cho lợi nhuận cao

Cập nhật ngày: 14/01/2019 - 14:32

BTN - Trong những năm qua, một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Châu đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, có hiệu quả kinh tế, tăng nguồn thu nhập. Trong đó có mô hình nuôi bò vỗ béo hiện đang phát triển mạnh ở ấp Hội Tân, xã Tân Hội.

Ông Nguyễn Văn Bưởi (tổ 1, ấp Hội Tân) là hộ nuôi bò vỗ béo đầu tiên tại ấp. Ông Bưởi cho biết, trước đây, gia đình ông nuôi bò theo hình thức thả rông, thời gian nuôi kéo dài mà hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2014, ông mạnh dạn vay ngân hàng 20 triệu đồng mua 1 cặp bò đực. Sau 3 tháng nuôi vỗ béo, ông bán được 35 triệu đồng. Cứ thế, gia đình ông mua bò ốm, chăm sóc vỗ béo rồi lại bán. Sau 3 năm, ông Bưởi lãi hơn 100 triệu đồng, chưa kể tiền bán phân bò. Mới đây, gia đình ông lại bán 2 con bò thịt và mua 4 con bê đực tiếp tục nuôi vỗ béo. 

Cũng theo ông Bưởi, tuy nuôi bò là nghề phụ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Bò là vật nuôi ít bị rủi ro, dễ nuôi, dễ chăm sóc, chi phí thức ăn thấp, chủ yếu lấy công làm lời nên được người dân nuôi. Theo kinh nghiệm của ông Bưởi, để nuôi bò vỗ béo đạt kết quả cao, nguồn thức ăn phải phong phú. Ngoài rơm, rạ sẵn có, cần trồng thêm cỏ voi kết hợp pha trộn một số loại thức ăn hỗn hợp như cám bắp, cám gạo.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng (cùng ngụ tổ 1, ấp Hội Tân) chỉ mới đầu tư nuôi bò vỗ béo vài tháng nay nhưng hiệu quả rõ rệt. Ông Dũng cho biết, nuôi bò vỗ béo ngoài việc chọn giống thì việc cho bò ăn đầy đủ và nuôi thúc ở giai đoạn khi còn từ 1 - 2 tháng nữa là xuất chuồng. Chăm sóc bò tốt trong giai đoạn này giúp bò mướt, đẹp, mau tăng trọng lượng, dễ bán.

Tháng 10.2018, Hội Nông dân xã Tân Hội đã cho ra mắt tổ hội nghề nghiệp nuôi bò vỗ béo. Bước đầu mô hình đã thu hút được 11 hộ tham gia. Với số vốn ban đầu do các thành viên đóng góp là 410 triệu đồng, tổ hội đã mua 40 con bò để nuôi vỗ béo. Sau 3 tháng nuôi, trị giá 40 con bò hiện nay khoảng 620 triệu đồng. 

  Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hội cho biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ lấy mô hình này làm điểm để nông dân các xã khác trên địa bàn huyện học tập và nhân rộng mô hình. Bên cạnh đó, hằng năm, huyện còn hỗ trợ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho nông dân vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi.  

CHÍ THÀNH