Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường Quân sự tỉnh:

Ở đâu có bộ đội, ở đó có cán bộ 

Cập nhật ngày: 30/05/2018 - 19:01

BTN - Những năm qua, Ðảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh luôn quan tâm đổi mới công tác Ðảng, công tác chính trị trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chiến sĩ mới Trường Quân sự tỉnh huấn luyện trên thao trường.

Trong những ngày cuối tháng 5, với quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa, luyện giỏi, rèn nghiêm”, trên bãi tập huấn luyện thao trường núi Bà Ðen, bất chấp cái nắng oi nồng khi thời tiết chuyển mùa, các chiến sĩ mới vẫn say sưa luyện tập nội dung ngắm bắn súng tiểu liên AK.

Sau khi được Ðại uý, Ðại đội trưởng Ðại đội 1 Trần Trung Nghĩa trực tiếp kiểm tra đường ngắm cơ bản, binh nhì - đảng viên Lê Trung Nhân, Trung đội 1, Ðại đội 1 bộc bạch: “Từ khi nhập ngũ về đơn vị, cán bộ coi chúng em như người thân trong gia đình.

Trong quá trình huấn luyện, bọn em được cán bộ tiểu đội, trung đội thường xuyên quan tâm uốn nắn, chỉ bảo tận tình từng động tác, từng nội dung cụ thể”.

Ðại tá Nguyễn Văn Ðại- Chính uỷ Trường Quân sự cho biết: “Ðể chiến sĩ mới yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ, Ðảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cổ động, hoạt động vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Cùng với đó, cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nắm bắt tình hình mọi mặt, nhất là diễn biến tư tưởng của chiến sĩ để giải quyết kịp thời, không để bị động. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, quá trình tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ.

Ngoài kiến thức cơ bản về quân sự, chỉ huy đơn vị chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tiến hành hoạt động công tác Ðảng, công tác chính trị- nhất là các biện pháp, quản lý tư tưởng bộ đội.

Thực hiện phương châm: ở đâu có bộ đội, ở đó có cán bộ. Ngay từ khi chiến sĩ về đơn vị, đội ngũ cán bộ của nhà trường thường xuyên sâu sát, cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện, sinh hoạt, vui chơi giải trí với bộ đội”.

Theo Trung tá Huỳnh Tấn Ðạt- Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự, những năm qua, hoạt động của tổ tư vấn cấp trung đội, đại đội và hoạt động ngày chính trị văn hoá tinh thần giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội.

Bên cạnh đó, trường còn chỉ đạo các đại đội huấn luyện chiến sĩ mới duy trì, thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt của tổ 3 người; kết hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý, động viên chiến sĩ mới.

Ðể tạo nhiều sân chơi thiết thực, bổ ích cho chiến sĩ trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, ban chấp hành Ðoàn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch liên hệ với địa phương giao quân, Ðội Chiếu bóng tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức sinh nhật tập thể, toạ đàm thanh niên…

Trung tá Nguyễn Khắc Kiêm- Chính trị viên khung huấn luyện chia sẻ, để bộ đội giảm bớt mệt mỏi, thêm hăng say học tập, rèn luyện, ngoài tổ chức hoạt động thi đua, tổ chức hội thao giữa các tiểu đội, trung đội sau mỗi nội dung huấn luyện, đơn vị còn coi trọng công tác cổ động thao trường với nhiều hình thức, như tổ chức các trò chơi dân gian, thi hát các bài về truyền thống quân đội, truyền thống đơn vị và các vùng quê, đọc báo theo tổ, nhóm.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác Ðảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nói chung, trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng, những năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trường được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

Quang Huy