Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Hoàng Nam làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019-2024 

Cập nhật ngày: 31/08/2019 - 20:13

BTNO - Trong hai ngày 29-30.8, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự đại hội có ông Dương Thành Bắc- Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Lý Trung Đông- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp và 169 đại biểu.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp, sự hỗ trợ phối hợp của các ngành, tổ chức Hội và hội viên đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Hội Luật gia Việt Nam. Kết quả các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác của Hội từ tỉnh tới cơ sở có nhiều tiến bộ. Nổi bật là trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 681 hội viên, đạt 227% so Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2019.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.525 hội viên Hội Luật gia, trong đó có 30 thạc sĩ Luật, 1.327 đại học Luật, 168 trung cấp Luật; 29 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 54 báo cáo viên cấp huyện và 143 tuyên truyền viên cấp xã.

Thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn công tác hội cho 423 cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở; ký kết kế hoạch liên tịch giữa Báo Tây Ninh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư về phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật giai đoạn 2015-2020.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội.

5 năm qua, các tổ chức Hội đã phối hợp tuyên truyền pháp luật gần 44.000 cuộc với trên 2 triệu lượt người dự; tư vấn pháp lý trên 6.800 vụ, việc cho gần 10.500 lượt người; tổ chức được 113 lượt trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã. Bên cạnh đó, tham gia góp ý 507 dự thảo Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND; đóng góp và vận động mạnh thường quân tặng quà cho người nghèo trên 1,2 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia tỉnh quán triệt tinh thần chủ đề Đại hội là “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển” từ đó cụ thể hóa trong công tác. Đại hội thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng mới 27 chi hội Luật gia cơ sở ở những nơi chưa có chi hội; phát triển 300 hội viên mới; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 2 triệu lượt người; mở 2 lớp tập huấn về công tác Hội; hoàn thành 100% vụ, việc được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, ông Dương Thành Bắc- Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam biểu dương kết quả Hội Luật gia Tây Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Bắc đề nghị sau đại hội, Hội Luật gia tỉnh cần phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết đại hội đến các cấp hội, hội viên; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp để hội viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn vững vàng tư tưởng, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia Tây Ninh tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. BCH Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên đầu tiên, thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 thành viên, ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp được bầu là Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phương Thuý