BAOTAYNINH.VN trên Google News

"Ông trùm Internet" Trung Quốc lộ mặt tham nhũng 

Cập nhật ngày: 14/02/2018 - 13:22

Ngày 13/2, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc thông báo khai trừ đảng và chức vụ, tịch thu toàn bộ thu nhập phi pháp của Lỗ Vĩ - nguyên Phó ban Tuyên truyền trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng Internet quốc gia.

Thông báo cho biết, Lỗ Vĩ coi thường quy tắc, bàn tán xằng bậy đường lối trung ương, cản trở trung ương thanh tra, sử dụng bộ máy công cho cá nhân, không từ thủ đoạn tạo thế cho cá nhân, nặc danh vu cáo người khác, kéo bè kết phái, tạo nhóm lợi ích, ham mê đặc quyền...

Ngoài ra, Lỗ Vĩ khi bị tổ chức gặp gỡ nói chuyện không báo cáo trung thực vấn đề, dùng quyền đổi sắc, lợi dụng chức quyền mưu lợi cho người khác và nhận tài sản rất lớn, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Lỗ Vĩ khi tại chức.

Theo thông báo, Lỗ Vĩ là kẻ hai mặt điển hình, sau Đại hội 18 không chịu dừng bước, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.

Lỗ Vĩ, 58 tuổi, quê ở An Huy, từng giữ chức Trưởng phân xã Tân Hoa ở Quảng Tây, Phó tổng giám đốc Tân Hoa xã, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền thành ủy Bắc Kinh, Phó thị trưởng Bắc Kinh. Tháng 4/2013, Vĩ làm Chủ nhiệm Văn phòng thông tin Internet kiêm Phó chủ nhiệm Văn phòng tuyên truyền đối ngoại trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng thông tin Quốc Vụ viện.

Tháng 5/2014, Vĩ được giao giữ chức Phó Ban tuyên truyền trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng lãnh đạo an toàn mạng trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng quốc gia. Với vị trí là người đứng đầu cơ quan chủ quản về thông tin mạng, Lỗ Vĩ được gọi là “người giữ cửa Internet Trung Quốc”, “người có quyền quyết định cho hàng trăm triệu cư dân mạng Trung Quốc xem gì”.

Tháng 6/2016, Lỗ Vĩ thôi chức Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng quốc gia, đến tháng 11/2017 thì bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trở thành quan chức cấp trưởng tỉnh - bộ đầu tiên bị điều tra sau Đại hội 19.

Trong thời gian Lỗ Vĩ chủ quản về thông tin mạng, không gian mạng Internet Trung Quốc tràn ngập thông tin giả, lừa đảo, công kích, bạo lực... Lý do là bởi ông ta nắm quyền thanh tra, tùy tiện đóng cửa những trang mạng không ưng ý nên bị gọi là “Sa hoàng mạng”.

Tờ Đông Phương ngày 13/2 cho biết thêm, Lỗ Vĩ nổi tiếng là quan chức có lối sống trụy lạc, trác táng.

Nguồn vietnamnet


Liên kết hữu ích