BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu năm 2019 đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% 

Cập nhật ngày: 05/07/2019 - 22:04

BTNO - Ngày 4.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân. Hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP ước đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2018 nhưng là mức tăng tích cực so với đầu nhiệm kỳ Chính phủ, cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017.

Đáng chú ý, ngành Nông nghiệp gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng nên mức tăng trưởng chỉ đạt 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,07% của 6 tháng năm 2018. Điểm sáng của khu vực này là ngành thủy sản tăng trưởng khá ở mức 6,45% do nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao và là mức tăng trưởng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 9 năm trở lại đây.

Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lượng khách quốc tế đến nước ta đều tăng.

Tại hội nghị, các địa phương và thành viên Chính phủ, các bộ, ngành tập trung bàn một số nội dung như tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, 02; tình hình kinh tế – xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 17 về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm… đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những điểm sáng, mặt được chủ yếu. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra các rủi ro, thách thức, tồn tại cần lưu ý trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo điều hành nhất quán của Chính phủ: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2019 của cả nước, của từng bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 -2020.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề.  Bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều rủi ro, thách thức, vì vậy phải huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo dõi, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, có giải pháp kịp thời, bảo đảm ổn định lãi suất và tỷ giá, thị trường ngoại hối, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối, tạo bước đệm chống chọi với các cú sốc bên ngoài.

Phấn đấu năm 2019 đạt tăng trưởng kinh tế 6,6- 6,8% so với năm 2018. Tập trung ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ, cản trở phát triển.

Thủ tướng lưu ý, xây dựng thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển là việc quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên không chỉ lo kinh tế, lo tăng trưởng mà phải lo cả bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề xã hội, bảo đảm tam giác phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.

Đối với công tác thông tin truyền thông, Thủ tướng nêu rõ tinh thần là xây dựng ý chí dân tộc mạnh mẽ, vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như lời dặn của Bác Hồ. Cần đưa các mô hình tốt, gương tốt, chống thông tin giả, xấu độc, phá hoại; truyền thông cần chính xác, trung thực, nâng cao năng lực quản trị của mọi tổ chức, cán bộ công chức, nâng cao năng lực gắn với trách nhiệm trước nhân dân.

Chuẩn bị thật tốt kế hoạch năm 2020, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tố Tuấn