BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 

Cập nhật ngày: 20/04/2019 - 19:46

BTNO - Hôm 19.4, tại Khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 10 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chọn tháng 5 hằng năm phát động “Tháng công nhân” nhằm mục tiêu góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức viên chức, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Tham dự buổi lễ có các ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp và đông đảo công nhân.

Phát biểu phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp cần bố trí nguồn lực triển khai tốt chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành có nguy cơ cao, trong doanh nghiệp, khu làng nghề và trong nông nghiệp.

Trao quyết định bàn giao Mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh, tổ chức công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần hạn chế những tổn hại lớn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra đối với tính mạng, vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, mỗi công đoàn cơ sở cần chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai các chương trình phúc lợi, đồng thời đề xuất người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị toàn thể công đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn cần phối hợp với chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân có hiệu quả nhất, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, hành động, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác.

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh- sạch- đẹp”; trao 15 Mái ấm công đoàn cho 15 công đoàn viên có hoàn khó khăn ở các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh; tặng 75 phần quà cho công nhân lao động có đóng góp tiêu biểu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động ẩm thực, trò chơi dân gian… cho công đoàn viên, công nhân lao động tham gia với các phần quà hấp dẫn.

Ngọc Bích