Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát hiện thanh kiếm Viking hơn 1.000 năm tuổi 

Cập nhật ngày: 22/11/2018 - 08:37

Một thanh kiếm Viking, được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ IX-X, được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ ở thành phố cổ Patara, thuộc tỉnh Antalya, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sư  Havva Iskan Isik của trường Đại học Akdeniz, trưởng nhóm khai quật cho biết, thanh kiếm Viking được phát hiện dài 43,2cm, đựng trong vỏ gỗ, thuộc về một người lính Viking đánh thuê cho quân đội của đế chế Byzantine. Nhiều khả năng thanh kiếm đã được chôn theo người lính Viking. Đây là thanh kiếm Viking thứ hai được phát hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nguồn SGGPO