Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 04/11/2019 - 19:46

BTNO - Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả, trước ngày hội, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Ra quân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1.12.2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, ban hành kế hoạch phát động thi đua để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương tham gia sinh hoạt, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động đối với 846 lượt Ban điều hành các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ngoài xã hội, trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của 24 loại mô hình giữ gìn an ninh trật tự hiện có trên địa bàn tỉnh. Các mô hình phong trào trên địa bàn tỉnh đều có cơ cấu tổ chức rõ ràng, hoạt động chặt chẽ, phát huy hiệu quả, góp phần tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Công an và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng Công an kịp thời gửi tài liệu về gương người tốt, việc tốt, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đến các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

Giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong ngày hội, nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa được tổ chức. Xã Trà Vong (huyện Tân Biên) và xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành) đã tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí như bóng đá, bóng chuyền và văn nghệ sôi nổi, đặc sắc.

Ngoài ra, Công an tỉnh tổ chức về nguồn và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Căn cứ Ban An ninh tỉnh và Bia tưởng niệm liệt sĩ Đoàn U70 An ninh vũ trang Miền; tổ chức giải bóng đá nam kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an các đơn vị, huyện, thành phố đã tổ chức 21 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui chơi lành mạnh. Các sở, ban ngành, đoàn thể cũng tổ chức nhiều buổi giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ với chủ đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Việc tổ chức ngày hội góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phương Thảo