Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh xã An Hoà:

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” 

Cập nhật ngày: 02/05/2018 - 20:17

BTN - Rời quân ngũ, nhiều CCB vẫn tiếp tục tham gia công tác địa phương. Hiện xã có 18 cán bộ, hội viên CCB tham gia trong cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nhân dân xã, đoàn thể, tổ dân cư tự quản, đội tuần tra nhân dân.

Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã An Hoà dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Trảng Bàng.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Hoà (huyện Trảng Bàng) được thành lập vào năm 1990, hiện có 10 chi hội, với 76 hội viên. Ông Nguyễn Bình Nam- Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên luôn nâng cao tính đoàn kết, sức chiến đấu của tổ chức Hội; tích cực góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương phát động- nhất là tham xây dựng nông thôn mới.

Rời quân ngũ, nhiều CCB vẫn tiếp tục tham gia công tác địa phương. Hiện xã có 18 cán bộ, hội viên CCB tham gia trong cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nhân dân xã, đoàn thể, tổ dân cư tự quản, đội tuần tra nhân dân.

Ban Chấp hành Hội luôn quan tâm công tác chăm lo đời sống hội viên. Ðể tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, Hội CCB xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập được 4 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ trên 1,59 tỷ đồng. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Trong năm 2017, không có trường hợp nợ quá hạn.

Lãnh đạo Hội cũng vận động hội viên góp vốn xoay vòng. Mỗi tháng, mỗi hội viên đóng góp 200.000 đồng. Bình quân mỗi năm hơn 2 triệu đồng/hội viên. Ðến nay, nguồn vốn này được 134,4 triệu đồng, đạt trên 400% kế hoạch đề ra. Mỗi tháng, Hội giúp cho 4 hội viên gặp khó khăn. Trong phong trào giúp nhau vượt khó, năm qua, Hội trích quỹ Hội giúp vốn cho 3 hội viên mua lúa giống, mua tre làm đũa... Nhờ vậy mà đến nay không còn hộ hội viên CCB nào của xã thuộc diện hộ nghèo (năm 2015 còn 4 hộ hội viên nghèo).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia phát quang, giặm vá, đào mương thoát nước, dọn vệ sinh 8 tuyến đường giao thông, với chiều dài hơn 5,5km.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB còn tham gia đào đắp, nâng cấp 2 tuyến đường, với chiều dài 1.060m, trị giá 126,8 triệu đồng. Chi phí do Hội vận động mạnh thường quân ủng hộ và 39 hội viên tham gia lao động đào đắp. Hội cũng thực hiện tốt 11 tuyến đường theo mô hình “Tuyến đường do CCB quản lý xanh - sạch - đẹp và an toàn giao thông”, với tổng chiều dài hơn 8.700m...

Năm 2017 vừa qua, tập thể Hội CCB xã An Hoà được UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

N.H