BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Chủ tịch nước thăm Vùng 2 Hải quân 

Cập nhật ngày: 01/08/2019 - 19:38

BTNO - Sáng 1.8, tại Căn cứ quân sự Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì lễ đón

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh BR-VT thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bắt tay thân mật, thăm hỏi, bày tỏ niềm vui khi đến thăm, làm việc, động viên cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân- những người trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Thềm lục địa khu đặc quyền kinh tế phía Nam của Tổ quốc.

Sau lễ đón tiếp, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng trong những năm qua.

Trên khoang tàu 383 thuộc Lữ đoàn 167, Phó Chủ tịch nước thăm hỏi cán bộ chiến sĩ và động viên họ hoàn thành nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng từ đất liền cho tới các đảo, trạm ra đa và nhà giàn DK1 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám tàu, bám biển, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió; làm chủ vũ khí hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển, chủ động triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bộ đội Hải quân Việt Nam đã thực sự làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Kết thúc buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Phó Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tàu tên lửa 167, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1. Tại khoang tàu 383, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tàu tiếp tục phát huy, phấn đấu, cống hiến sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó. Đối với cán bộ chiến sĩ các Nhà giàn DK1, tiếp tục xứng đáng là những “pháo đài vững chắc” canh biển trời Tổ quốc; giữ gìn hòa bình trên biển, làm chỗ dựa, điểm tựa cho ngư dân khai thác xa bờ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác tham quan mô hình nhà giàn DK1 tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Hải quân Việt Nam, quân và dân miền Bắc đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964. Đây là nguồn cổ vũ động viên đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn Vùng 2. Phó Chủ tịch nước đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được; tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong nhiều năm qua.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

 Nhân dịp này, đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 20 phần quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; 30 phần quà cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vượt khó, học giỏi. Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh tặng 28,5 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và nhà giàn DK1.

Mai Thắng- Thành Huy