BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phỏng điện, bé 5 tuổi bị tháo 4 ngón tay

Cập nhật ngày: 18/03/2017 - 09:01

Ngày 16-3, ThS.BS Diệp Quế Trinh - khoa phỏng tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) - cho biết bệnh viện đang điều trị cho bé trai N.T.P. (5 tuổi, ở Kiên Giang) bị phỏng điện nặng.

Trước đó ngày 8-3, bé được chuyển đến trong tình trạng phỏng cháy rất sâu ở hai bàn tay và vùng mặt.

Chưa rõ nguyên nhân gây ra phỏng điện vì khi người nhà phát hiện, bé đã bất tỉnh nằm dưới đất, trên sợi dây điện.

Hiện bốn ngón tay của bé bị hoại tử hoàn toàn nên phải tháo bỏ. Riêng những ngón tay còn lại có vết phỏng cháy sâu nhưng tại thời điểm hiện tại vẫn có thể giữ lại.

Theo bác sĩ Quế Trinh, bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ bị phỏng điện liên quan đến ổ điện, bóng đèn ở bàn thờ...

Nguồn TTO