Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phước Trạch: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 07/07/2017 - 19:38

BTN - Năm 2014, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Sau 3 năm đạt chuẩn, đến nay, không những kinh tế - xã hội của xã phát triển mà cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, cuộc sống của người dân đã có sự đổi thay rõ rệt.

Hệ thống kênh mương thuỷ lợi ở xã Phước Trạch.

Trở lại xã Phước Trạch vào một ngày đầu tháng 7, trước mắt chúng tôi là cánh đồng lúa đang trổ đòng, những ruộng hoa màu xanh tốt, đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá sạch sẽ...

Qua đó có thể thấy, sau khi đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, Phước Trạch vẫn không ngừng nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Từ khi có chủ trương về xây dựng NTM, nhiều công trình trên địa bàn xã Phước Trạch được nâng cấp. Những tuyến đường liên ấp, liên xã đã được bê tông hoá rộng, đẹp.

Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố. Ðặc biệt, với đặc thù là địa phương nông nghiệp, xã Phước Trạch đã tập trung xây dựng các tuyến kênh mương thuỷ lợi, giao thông nội đồng.

Ông Ngô Văn Cao- nông dân ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch cho biết: “Khi chưa có kênh mương thuỷ lợi, việc sản xuất không được thuận tiện do không chủ động được nguồn nước tưới. Lúc đó, để trồng lúa, hoa màu, người dân phải đào giếng, sử dụng máy bơm, nên năng suất cây trồng không cao.

Sau khi xã Phước Trạch xây dựng NTM, các kênh mương thuỷ lợi được đầu tư, việc tưới tiêu dễ dàng và hiệu quả hơn, vì vậy mà năng suất cây trồng ngày một tăng”.

Ông Cao tính, trước kia khi nguồn nước tưới còn khó khăn, 1 ha dưa leo chỉ thu hoạch khoảng 500kg, nay có thể đạt 800 - 900kg/ha; lợi nhuận cũng tăng lên 4-5 triệu đồng/vụ do giảm được chi phí sử dụng điện để bơm nước vào đồng ruộng.

Với chủ trương phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hoá tập trung, xã Phước Trạch đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, thu nhập của người làm nông cũng nâng lên. Ðến nay, thu nhập bình quân mỗi năm của người dân đạt từ 39,5 tới 42 triệu đồng. Nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trạch cho biết: “Sau 3 năm đạt chuẩn xã NTM, xã Phước Trạch có sự thay đổi rõ nét. Thời gian tới, xã sẽ tiến hành quy hoạch vùng sản xuất cụ thể để bảo đảm sản xuất thuận lợi và bảo đảm “đầu ra” cho bà con nông dân.

Nhận thức rõ “đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn”, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Trạch đã và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí theo hướng bền vững, xứng đáng là xã điểm đầu tiên trong phong trào thi đua xây dựng NTM của huyện Gò Dầu.

Vũ Nguyệt