Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường 1 tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 

Cập nhật ngày: 24/04/2019 - 16:04

BTNO - Đây là đơn vị được tổ chức làm điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường, xã khác trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

Hôm 23.4, Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố Tây Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho đơn vị phường 1. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố cùng các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công an, Ban CHQS các phường, xã.

Quang cảnh buổi diễn tập.

Được biết năm 2019, Thành phố chọn phường 1, phường 2 và xã Bình Minh tổ chức làm điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường, xã khác trên địa bàn.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 1 diễn ra với các nội dung như: địa phương chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu - chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; địa phương tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; công an, quân sự phường thực hành xử lý tính huống chống biểu tình, bạo loạn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị địa phương tổ chức diễn tập phải phù hợp với phương án đề ra, tránh phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương.

Các đồng chí trong khung tập phải nêu cao trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt trong bài tập, không rập khuôn máy móc theo kịch bản. Thực hiện đúng thứ tự các vấn đề huấn luyện qua từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành chiến đấu để nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng thủ của phường sát với tình hình ở địa phương.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 1 có ý nghĩa quan trọng, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho các phường, xã khác của Thành phố Tây Ninh trong chỉ đạo điều hành xử lý biểu tình, bạo loạn trên địa bàn.

Qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa quân sự và công an, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương để xử lý kịp thời, hiệu quả đối với các tình huống, góp phần giữ vững nền quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Nhật Quang