BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường Ninh Sơn tổ chức Đại hội điểm thể dục thể thao năm 2017 

Cập nhật ngày: 22/05/2017 - 20:06

BTNO - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, hôm 21.5, phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII năm 2017.

Đến dự có ông Thành Từ Dũ - Phó Bí thư Thành ủy, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Tây Ninh, lãnh đạo địa phương, các đơn vị bạn, cùng 15 đoàn thể thao đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đây là phường được lãnh đạo Thành phố chọn tổ chức đại hội điểm, để các địa phương khác trên địa bàn thành phố học tập, rút kinh nghiệm.

Lễ khai mạc được bắt đầu với phần diễu hành đi qua lễ đài của các đoàn thể thao đại diện cho các khối ngành và các khu phố của địa phương. Ngay sau đó, ngọn đuốc truyền thống Đại hội Thể dục thể thao phường Ninh Sơn đã được thắp lên, biểu tượng cho tinh thần thể thao trung thực và cao thượng với quyết tâm đạt thành tích cao.

Đại hội thể dục thể thao phường Ninh Sơn diễn ra với 7 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cờ tướng, bi da, kéo co và nhảy bao bố; thu hút hơn 550 lượt vận động viên đến từ 8 khu phố và các khối ngành: Công an, Quân sự, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, học sinh và lực lượng cán bộ, công chức phường tham gia tranh tài.

Các đoàn thể thao đại diện cho các khối ngành, khu phố tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Tây Ninh khẳng định lợi ích của việc rèn luyện thể dục thể thao.
 
Bên cạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đại hội cũng góp phần đưa phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng và có chất lượng, thu hút người dân tham gia tập luyện thường xuyên.
 
Đồng thời tạo điều kiện phát triển các môn trò chơi dân gian truyền thống, nhất là tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, xây dựng tình đoàn kết và khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc đại hội, các vận động viên đã tham gia thi đấu môn điền kinh, thi đấu cự ly 60m nữ và 80m nam. Trước đó, các đội cũng đã thi đấu 2 môn bóng đá và bóng chuyền.

Huy Hoàng

Từ khóa
Huy Hoàng


Liên kết hữu ích