BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quà tết cho người nghèo 

Cập nhật ngày: 15/02/2018 - 23:22

BTNO - Ngày 14.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Tây Ninh tổ chức chương trình Tết sum vầy 2018 và trao 50 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đến dự có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh.

Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng được trao cho công nhân, lao động của các Công ty TNHH: Pou Hung VN, Can Sports VN, Vinagio VN, Ban do VN, VMC Hoàng Gia, May mặc Sum Mit VN, An Cố và Ánh Mặt Trời.

Số quà trên do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên gửi tặng, nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động có thêm điều kiện vui xuân.

* Cũng trong ngày 14.2, tại UBND xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đã đến dự chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng quà cho công nhân, lao động không có điều kiện về quê đón tết.

Trong chương trình, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 135 phần quà cho công nhân, lao động có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, không có điều kiện về quê đón tết. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, do Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tây Ninh và Công ty TNHH Hoài Minh hỗ trợ.

Quốc Tiến

* Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Hội Hàn kiều tại thành phố Hồ Chí Minh trao 900 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tây Ninh, huyện Bến Cầu và các xã Phước Trạch (Gò Dầu), Tân Phong (Tân Biên), Phước Vinh (Châu Thành), Thạnh Tây (Tân Biên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc (trái) trao tờ cảm ơn cho ông Lee Chung Keun- Chủ tịch Hội Hàn kiều tại TP.HCM.

Đến dự lễ trao quà có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Hoàng Khải- Chủ tịch Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh. Phía nhà tài trợ có ông Lee Chung Keun- Chủ tịch Hội Hàn kiều tại TP.HCM.

Tổng kinh phí đợt tặng quà Tết trị giá khoảng 300 triệu đồng, do Hội Hàn kiều tại TP.HCM hỗ trợ, chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngô Tuyết 

* Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp UBND phường 1 (thành phố Tây Ninh) tặng 150 phần quà cho bà con dân tộc Chăm và người nghèo, người tàn tật ở khu phố 2, phường 1.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm ở khu phố 2.

Mỗi phần quà trị giá trên 550.000 đồng, do ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa- Viện chủ hệ thống các Chùa Núi Bà Tây Ninh tài trợ.

HT

* Hội Khuyến học Thành phố Tây Ninh phối hợp Chi hội Khuyến học khu phố 1, phường 1, Thành phố tổ chức trao 12 suất học bổng Mùa xuân cho các em học sinh của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, mỗi suất trị giá 250.000 đồng; tặng 17 phần quà tết cho nhân viên và học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng-300.000 đồng.

Các mạnh thường quân trao học bổng cho các em.

 Ngoài ra, Hội còn tặng 11 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh của trường.

Tổng kinh phí trao học bổng và quà tết hơn 10 triệu đồng, do Chi hội Khuyến học khu phố 1 vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Phương Ngân

* Hội Chữ thập đỏ xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) tặng 40 phần quà Tết cho người già neo đơn không nơi nương tựa, hội viên Chữ thập đỏ và học sinh nghèo ở địa phương.

Tặng quà Tết cho những người già neo đơn và học sinh nghèo.

Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng, do Hội Chữ thập đỏ Bàu Năng vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Hoàng Trương

* Đoàn cán bộ Quận ủy quận Thủ Đức (TP.HCM) do ông Huỳnh Thanh Nhân- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM, nguyên Bí thư Quận ủy Thủ Đức và ông Trần Hữu Phước- Chủ tịch UB.MTTQVN quận Thủ Đức dẫn đầu, đến huyện Dương Minh Châu thăm và tặng 100 phần quà tết, trị giá mỗi phần 300.000 đồng, cho các gia đình nghèo trên địa bàn xã Suối Đá.

Lãnh đạo quận Thủ Đức và huyện Dương Minh Châu trao quà cho người nghèo xã Suối Đá.

Những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, quận Thủ Đức đều cử đoàn về huyện Dương Minh Châu để thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo trong huyện.

HT

* Hội LHPN huyện Dương Minh Châu phối hợp Công ty Phong Hợp (Bình Dương) tặng 300 phần quà tết cho các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo ở xã Phan, Bàu Năng và Suối Đá.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và tặng tiền cho 21 gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Bàu Năng và xã Phan. Mỗi gia đình được tặng từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Tặng quà Tết cho các hội viên, phụ nữ nghèo ở xã Suối Đá.

Tổng kinh phí cho đợt tặng quà trị giá trên 113 triệu đồng, do Công ty Phong Hợp tài trợ.

* Công ty Nam Gia Hưng (TP.HCM) phối hợp chính quyền xã Phan (huyện Dương Minh Châu) trao 100 phần quà tết cho các gia đình chính sách khó khăn, gia đình nghèo ở địa phương.

Toàn bộ kinh phí tặng quà trị giá 30 triệu đồng do cán bộ, nhân viên của Công ty Nam Gia Hưng đóng góp, hỗ trợ các gia đình nghèo ở vùng biên giới đón tết.

HT 

Từ khóa
Tặng quà Tết


Liên kết hữu ích