Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7 tặng vật chất, dụng cụ y tế cho các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia 

Cập nhật ngày: 07/04/2020 - 21:13

BTNO - Ngày 7.4, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức trao vật chất, dụng cụ y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng-Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4 và Sư đoàn Can thiệp số 2 của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng trao dụng cụ y tế phòng chống dịch Covid-19 cho các Quân khu Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại đây, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng 50.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay (1 lít/chai), 1.000 bộ đồ bảo hộ phục vụ y tế, 200 kg Cloramin B, 50 thùng cá hộp và 50 thùng lương khô cho 4 đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia đang đến gần, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, gửi lời chúc tết đến Bộ Tư lệnh các quân khu Quân đội Hoàng gia Campuchia, toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan binh sĩ cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng trao 30.000 khẩu trang y tế đến kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.

Đáp lại sự quan tâm của Quân khu 7, đại diện Bộ Tư lệnh các quân khu Quân đội Hoàng gia Campuchia đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của cán bộ và chiến sĩ Quân khu 7. Tình hình dịch bệnh trong nước của Việt Nam cũng đang diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 phải nỗ lực cùng cả nước chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Quân khu vẫn kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia nhiều vật tư, thiết bị y tế giá trị, thiết thực. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa.

Thời gian tới, các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân khu 7 sẽ tăng cường hợp tác, cùng chung sức ngăn chặn dịch bệnh cũng như trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị bền vững giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Vật tư được chuyển đến trao tặng cho Quân đội Hoàng gia Campuchia và kiều bào.

Cũng nhân dịp này, thông qua ông Võ Tuấn Ngọc-Tham tán Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Quân khu 7 đã trao 30.000 khẩu trang y tế và 500 triệu đồng tặng bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng nhắn gửi đến bà con kiều bào hãy giữ gìn sức khoẻ, bình tĩnh, đoàn kết và động viên nhau, cùng thực hiện đúng quy định của nước sở tại, chúc cho bà con một năm mới Chol Chnam Thmay an khang, thịnh vượng. 

N.D