BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quê nhà đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng 

Cập nhật ngày: 07/10/2018 - 18:23

Sau Lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà Tang lễ quốc gia, cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua các tuyến phố Hà Nội rồi di chuyển ra đường Giải Phóng. Đến 11 giờ 20 ngày 7-10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư đã về đến quê nhà ông ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

13 giờ 20: Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hoàn tất.

13 giờ 23: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, đọc lời cảm ơn.

Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, đọc diễn văn kết thúc Lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

13 giờ 22: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đông đảo nhân dân dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

13 giờ 11: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người thân và nhân dân đã thả những nắm đất xuống huyệt mộ tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất và hoa đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ảnh: VIẾT CHUNG

Ảnh: VOV

 13 giờ 7 phút: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được hạ huyệt, đưa vào mộ phần, nơi an nghỉ cuối cùng.

13 giờ 4 phút: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ tuyên bố Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu.  

Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, tuyên bố bắt đầu lễ an táng.

Đúng 13 giờ, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tiến hành.

13 giờ, lễ hạ huyết chính thức bắt đầu với sự tham gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình, họ tộc và đông đảo các lầng lớp nhân dân.

Trong tiếng nhạc trầm buồn, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa tới vị trí an táng. 

Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt.

Ảnh: VIẾT CHUNG

Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt.

Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt.

11 giờ 25: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được di chuyển tới khu an táng ông ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để làm lễ.

12 giờ: Những công tác chuẩn bị cho Lễ an táng hoàn tất.

11 giờ 25: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư được di chuyển tới khu an táng ông ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để làm lễ. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, mọi công việc đã hoàn tất, sẵn sàng cho Lễ an táng. Ảnh Đ.TRUNG

Ảnh Đ.TRUNG

>> Những hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng tại quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội:

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Lúc 11 giờ 20 ngày 7-10, linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tới quê nhà xã Đông Mỹ trong sự chờ đón, tiếc thương của đông đảo nhân dân.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: HUY DŨNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: HUY DŨNG

Ảnh: VOV 

Ảnh: Vietnam+

Ảnh: Vietnam+

Ảnh: Vietnam+

Sáng 7-10, tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, các ngành chức năng và nhân dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư về an nghỉ tại quê hương. 

Chính quyền và bà con nhân dân xã Đông Mỹ luôn dành những tình cảm đặc biệt, tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Những ngày qua, trên các trục đường dự kiến có linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ đi qua, các công nhân vệ sinh môi trường cùng bà con nhân dân đã tích cực tổng vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa nhiều thảm hoa với tấm lòng trân trọng nhất để đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với quê mẹ.

Theo chương trình, vào 13 giờ hôm nay 7-10, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra tại quê nhà. 

Trong sáng 7-10, họ hàng, bà con ở quê nhà tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  tiếp tục đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười . Ảnh: ĐỖ TRUNG

Con ngõ dẫn vào nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đường lớn dẫn vào xã Đông Mỹ - quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - các lực lượng chức năng túc trực, chuẩn bị đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư. Ảnh. Đ.TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn Phật tử chờ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà. Ảnh: HUY DŨNG

Ảnh: HUY DŨNG

Đông đảo người dân huyện Thanh Trì bày tỏ niềm tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Nguồn SGGPO