Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I.2017: Toàn quốc xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng 

Cập nhật ngày: 17/03/2017 - 08:52

BTNO - Chiều 16.3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý I.2017, được triển khai trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban ATGT quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng mới xảy ra sáng 16.3 tại tỉnh Hà Nam làm 3 người chết, nhiều người bị thương.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Đáng giá về tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý I, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhìn nhận, hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong tháng 2 và tuần đầu tháng 3 đã liên tiếp xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.

Tình trạng xe dù, bến cóc ở các địa phương tiếp tục có xu hướng tăng mạnh, gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh bất bình đẳng với xe chở khách theo tuyến cố định. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp thiết thực cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 2 tháng đầu năm 2017, các lực lượng thanh tra của ngành GTVT đã thực hiện 18.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; quyết định xử phạt 14.000 vụ vi phạm với số tiền trên 39,6 tỷ đồng; tạm giữ 36 ô tô; đình chỉ hoạt động 70 phương tiện thủy nội địa, giám sát 163 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 229 kỳ sát hạch xe mô tô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra lập biên bản gần 700.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 400 tỷ đồng, tạm giữ trên 5.000 xe ô tô và gần 100.000 xe mô tô, tước gần 60.000 giấy phép lái xe.

Trong 2 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 3.465 vụ TNGT, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người. So với đầu năm 2016, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 153 vụ (giảm 4,23%), số người chết giảm 20 người (giảm 1,26%), số người bị thương giảm 707 người (giảm 21%).

Trong đó, có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT, nhưng vẫn còn 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 12 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 34 người chết, bị thương 30 người; 9 vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm chết 17 người, bị thương 62 người.

Tại Tây Ninh, tính từ ngày 16.12.2016 đến ngày 15.3.2017 đã xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 9 người và bị thương 43 người; so với cùng kỳ 2016 số vụ TNGT giảm 3 vụ (giảm 7,1%), giảm 10 người chết (giảm 52,6%), số người bị thương tăng 7 người (tăng 19,4%).

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương cũng đã phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn mình, đồng thời nêu lên những giải pháp khắc phục nhằm giảm TNGT trong thời gian tới.

Hoa Lư