BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ đầu năm 

Cập nhật ngày: 20/01/2018 - 19:40

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phải nhận thức đầy đủ về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra hiện nay đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mặt công tác ngay từ những tháng đầu của năm 2018.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, sáng 19/1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo; Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và tinh thần “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo các đơn vị và hệ lực lượng triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Liên tục tổ chức 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, hệ loại đối tượng.

Qua đó, góp phần làm giảm 3,02% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu 80,4% (cao hơn 2,47% so với năm 2016), triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, khẩn trương điều tra làm rõ hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và nghiêm trọng; án kinh tế phát hiện nhiều hơn 2%, thu hồi, kê biên tài sản tăng hơn 50%, kết thúc điều tra và đưa nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ra xét xử được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Đáng chú ý, tội phạm về ma túy phát hiện nhiều hơn 14,5% lượng heroin và ma túy tổng hơp thu được tăng gấp 2 lần so với năm trước; tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều hơn 41%.

Công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, kỹ thuật hình sự từng bước được nâng cao chất lượng, phục vụ tích cực cho công tác phòng, chống tội phạm.

Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; đã báo cáo đề xuất Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống được tổ chức thiết thực; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác hậu cần phục vụ tốt các yêu cầu chiến đấu thường xuyên và đột xuất của Tổng cục…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát và nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng những thành tích nổi bật của toàn lực lượng đã đạt được trong năm qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phải nhận thức đầy đủ về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra hiện nay đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mặt công tác ngay từ những tháng đầu của năm 2018.

Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo những vấn đề mới, những vấn đề phức tạp nổi lên về hoạt động của tội phạm để xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Đặc biệt, phải coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp tục phát huy kết quả thực hiện “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản 2017”.

Tập trung chỉ đạo triển khai thi hành các bộ luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị cần khẩn trương triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm 2018 đến cán bộ, chiến sỹ và hệ lực lượng, tạo sự thống nhất từ Bộ đến cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu ra quân thắng lợi ngay từ những ngày đầu năm. Trước mắt cần tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…

Nguồn chinhphu