BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt ngăn chặn tình trạng nhập lậu phế liệu từ Campuchia về Việt Nam 

Cập nhật ngày: 22/11/2017 - 22:51

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và 5 huyện biên giới triển khai, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng nhập lậu phế liệu từ Campuchia về Việt Nam một cách thiếu kiểm soát như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh vừa có Công văn đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và 5 huyện biên giới của tỉnh là Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng triển khai, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng nhập lậu phế liệu từ Campuchia về Việt Nam một cách thiếu kiểm soát như hiện nay.

UBND tỉnh giao Cục Hải quan rà soát, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, nhập khẩu phế liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn về phế liệu nhập khẩu theo quy định; phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên tuyến biên giới về chính sách trao đổi hàng hóa qua biên giới, không để người dân địa phương lợi dụng chính sách trao đổi hàng hóa của dân cư biên giới để mua bán, vận chuyển, nhập lậu phế liệu trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra một xe chở phế liệu nhập lậu. Ảnh minh hoạ

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác định đầu nậu, đường dây, tụ điểm tập kết phế liệu không đúng quy định; lập chuyên án đấu tranh, không để tình trạng chôn lấp phế liệu bất hợp pháp, gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng ngăn chặn triệt để phế liệu nhập lậu vào nội địa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, triệt để không cho phế liệu nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ buôn lậu phế liệu, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Theo phản ảnh của người dân, tình trạng phế liệu nhập lậu trên tuyến biên giới của tỉnh ngày càng công khai, chưa được quan tâm xử lý kịp thời. Các mặt hàng phế liệu gồm sắt vụn, khung xe cũ, vỏ lon bia, chai, hạt nhựa, bình ắc quy cũ...

Thủ đoạn của các đối tượng nhập lậu là dùng xe gắn máy hoặc xe cải tiến của Campuchia tổ chức thu gom phế liệu rồi lén lút chở về Việt Nam bằng đường mòn vào ban đêm. Sau đó bán cho đầu nậu và các vựa phế liệu ở khu vực biên giới. Các cơ sở này phân loại, sau đó đưa vào nội địa tiêu thụ. Đối với hàng hoá không sử dụng được, bọn chúng lén lút chôn lấp trái phép, hoặc vứt bỏ ra ngoài môi trường.  

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 5 xe gắn máy vận chuyển hạt nhựa phế liệu tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên khi các đối tượng này đang tập kết về kho phế liệu của bà Lê Thị Huệ. Kiểm tra kho này, Công an phát hiện 140 bao hạt nhựa phế liệu đang cất giấu. Chủ cơ sở thừa nhận số phế liệu trên là mua từ các đối tượng nhập lậu từ Campuchia sang, để đưa về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, khoảng tháng 5.2017 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an  Tây Ninh kiểm tra cơ sở thu mua phế liệu của bà Lê Thị Lài ở ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, phát hiện cơ sở này chứa 8,3 tấn bình ắc quy thải và 1,2 tấn đĩa CD đã qua sử dụng có nguồn gốc nhập lậu từ Camphuchia. Cơ sở này đã bị UBND tỉnh xử phạt 225 triệu đồng; buộc chủ cơ sở phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại phù hợp để chuyển giao, xử lý số lượng chất thải trên.

Lê Đức Hoảnh