BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rắc rối nảy sinh từ Luật Helms-Burton 

Cập nhật ngày: 06/05/2019 - 20:59

Sau khi Điều 3 Luật Helms-Burton chống Cuba chính thức có hiệu lực toàn phần vào ngày 2-5 vừa qua, một tòa án liên bang ở Miami, thủ phủ bang Florida, Mỹ, đã tiếp nhận 2 đơn kiện chống lại Công ty Du lịch tàu biển Carnival Cruise Lines của Mỹ.

Ngoại trưởng Cuba lên án bản chất bất hợp pháp của Luật Helms-Burton. Nguồn: NNOC

Cũng trong ngày 2-5, Tập đoàn Dầu khí Mỹ Exxon Mobile nộp đơn lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington kiện Tập đoàn thương mại nhà nước Cuba (Cimex) và Công ty Dầu mỏ nhà nước Cuba (Cupet) đòi bồi thường đối với các tài sản bị quốc hữu hóa ở Cuba, bao gồm các nhà máy lọc dầu và các trạm dịch vụ xăng dầu mà hiện tại vẫn đang hoạt động tại Cuba.

Về phần mình, Chính phủ Cuba khẳng định, điều luật ngoài lãnh thổ trên của Mỹ là bất hợp pháp, vi phạm luật quốc tế, không thể thực thi và cũng không có giá trị pháp lý hay hiệu lực tại đảo quốc Caribe. Trong khi đó, Chính phủ Canada khẳng định sẽ không công nhận hay thi hành bất kỳ phán quyết nào được đưa ra theo Điều 3 Luật Helms-Burton của Mỹ ban hành chống lại các hoạt động kinh tế tại Cuba.

Nguồn SGGPO