BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rơi trực thăng ở Afghanistan, hai lính Mỹ bị thương 

Cập nhật ngày: 02/08/2017 - 17:16

Truyền thông Mỹ đưa tin, hai binh sĩ nước này đã bị thương sau khi một chiếc trực thăng Blackhawk bị rơi ở Afghanistan hôm 1.8.

Hãng Fox News đưa tin, vụ việc xảy ra tại miền Đông Afghanistan do sự cố kỹ thuật.

Trực thăng Blackhawk. Ảnh: AP.

Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại Afghanistan vào năm 2001 sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào thành phố New York và Washington DC vào ngày 11.9.2001.

Sứ mệnh chiến đấu của NATO tại Afghanistan đã kết thúc hôm 28.12.2014. Đến ngày 1.1.2015, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố bắt đầu sứ mệnh mới tại nước này, có tên gọi là “Kiên quyết hỗ trợ”, để huấn luyện và trợ giúp lực lượng an ninh Afghanistan. Khoảng 12.000 lính Mỹ đã ở lại Afghanistan tham gia vào sứ mệnh này.

Hãng tin Reuters ngày 1.8 cho biết, Tổng thanh tra đặc biệt của quốc hội Mỹ về tái thiết Afghanistan (SIGAR) đã dẫn lời các chỉ huy Mỹ cho biết, tình hình an ninh tại Afghanistan không có cải thiện trong quý II này. Số binh lính Afghanistan đang giảm.

Cuộc giao tranh giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng phiến quân Taliban đang rơi vào "thế bí", trong đó quân chính phủ kiểm soát 59,7% trong số 407 quận huyện ở nước này, Taliban kiểm soát 11 quận huyện và chi phối 34 quận huyện khác (lần lượt tương đương 11,1% và 29,2%).

TRINH DƯƠNG

Theo Spunik/Reuters