Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BĐBP Tây Ninh – BĐBP TP.Hồ Chí Minh:

Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 

Cập nhật ngày: 10/08/2019 - 08:54

BTNO - Chiều 9.8, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019.

Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh và Đại tá Tô Danh Út- Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP Tây Ninh tiếp nhận và huấn luyện 260 chiến sĩ mới, trong đó có 60 chiến sĩ thuộc BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh gửi huấn luyện.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tặng quà và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh trong khoá huấn luyện.

Hơn 4,5 tháng huấn luyện, qua kiểm tra 17 nội dung thuộc các chuyên ngành chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật và nghiệp vụ biên phòng, 100% chiến sĩ đều đạt yêu cầu, có trên 75% đạt loại khá, giỏi. Suốt khoá huấn luyện không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, bế giảng khoá huấn luyện 100% chiến sĩ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới.   

Đại diện cơ quan tham mưu của 2 đơn vị và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động chỉ ra những ưu khuyết điểm trong suốt quá trình huấn luyện và quản lý bộ đội, đồng thời rút kinh nghiệm một số mặt công tác nhằm thống nhất cho kế hoạch huấn luyện ở những năm tiếp theo, như việc điều động đội ngũ cán bộ khung đảm bảo thời gian cho công tác tập huấn trước khi bước vào khoá huấn luyện; quan tâm hơn nữa đến công tác nắm bắt tư tưởng, tâm lý, tình cảm và hoàn cảnh gia đình của các chiến sĩ để kịp thời chia sẽ, động viên giúp các em hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Tô Danh Út- Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả khoá huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Qua kiểm tra, theo dõi các chiến sĩ đều nắm vững những kiến thức cơ bản theo quy định, thực hiện đúng điều lệnh đội ngũ và lễ tiết tác phong của một quân nhân.

Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh chỉ đạo cơ quan tham mưu của 2 đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh công tác huấn luyện theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, tránh việc chạy đua thành tích quên đi chất lượng huấn luyện, đồng thời đề nghị các đơn vị cơ sở thuộc 2 đơn vị tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng và tạo nguồn để các chiến sĩ phấn đấu ngày một tốt hơn.

Lê Quân