Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174:

Sẵn sàng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 

Cập nhật ngày: 27/01/2022 - 12:47

BTNO - Những ngày này, đến 4 đại đội nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 174 hăng hái thi đua làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận tân binh, hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 174.

Trong khuôn viên các đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, trên các tuyến đường nội bộ, rực rỡ sắc hoa, cờ, khẩu hiệu, các dãy nhà khang trang, cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát xuống những bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ.

Toàn khuôn viên đơn vị rực rỡ với muôn sắc hoa tươi thắm, tạo điểm nhấn ấn tượng cho những thành viên mới khi vừa đặt chân về đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn còn tranh thủ ngày nghỉ xây dựng cổng chào thân thiện, tạo môi trường gần gũi tiếp đón chiến sĩ mới về đơn vị với phương châm “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”, “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.

Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất cũng như đội ngũ cán bộ huấn luyện, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp trung đội, đại đội, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, với diện tích 4.250m2 đã được xuống giống các loại rau dài ngày, chịu được nắng hạn, bổ sung đàn gia súc, gia cầm, tạo nguồn thực phẩm phong phú, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí cấp trên, trung đoàn đầu tư trên 200 triệu đồng cùng với hàng ngàn ngày công xây dựng, củng cố, làm mới hệ thống bia, bảng, vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, đường băng phục vụ tốt công tác huấn luyện.

Thượng tá Trần Quang Thọ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 cho biết: Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn đã chủ động triển khai các khâu, nội dung sát, đúng thực tế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Cán bộ huấn luyện như người anh, người bạn, nắm chắc tâm tư, tình cảm để kịp thời động viên, chia sẻ.

Xác định dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ngành Hậu cần, Quân y đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài việc hướng dẫn cho bộ đội ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh, thường xuyên dùng nước muối xúc miệng, tổ phát thanh của đơn vị còn tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức bộ đội, bảo vệ bản thân.

Mọi sự chuẩn bị chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 174 đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là làm cho gần 500 tân binh của quê hương các huyện: Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, an tâm tư tưởng, yêu mến đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Huy