Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sau King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu khi nào? 

Cập nhật ngày: 10/06/2019 - 19:47

Kết thúc King's Cup 2019, người hâm mộ sẽ phải chờ tới tháng 9 để theo dõi các cầu thủ tuyển Việt Nam trở lại thi đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Tại giải đấu King's Cup 2019 vừa kết thúc, đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành ngôi vị Á quân sau trận đấu căng thẳng với ĐT Curacao. Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường, có bàn gỡ hòa để kéo đại diện CONCACAF vào loạt đấu súng.

Đáng tiếc, "Rồng vàng" đã phải nhận thất bại ở loạt sút penalty bởi tình huống hỏng ăn của tiền đạo Công Phượng. 

Trước đó ít ngày, các học trò của ông Park cũng có chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Thái Lan. Tiền đạo Anh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất ở những phút bù giờ cuối cùng, loại đội bóng chủ nhà khỏi giải đấu do chính họ tổ chức.

Công Phượng cùng đội tuyển Việt Nam lỡ hẹn với King's Cup 2019. Ảnh Minh Tùng 

Chứng kiến những thành công kể trên, người hâm mộ càng háo hức trước viễn cảnh đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu. Cụ thể, vào tháng 9 năm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào hành trình khó khăn hơn tại vòng loại World Cup 2022.

Dự kiến trong tuần tới, Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ công bố bảng xếp hạng thế giới sau khi kết thúc lượt trận FIFA day tháng 6. Bảng xếp hạng kể trên cũng sẽ được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sử dụng để chia nhóm hạt giống cho các đội tuyển.

Với thành công ở King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất trong top 16 Châu Á. Đây là lợi thế rất lớn để "Rồng vàng" lọt vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Với lợi thế kể trên, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ như Syria, Uzbekistan, Iraq và Oman. Ở nhóm 1 là sự hiện diện của các "đại gia" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Qatar và UAE. 

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đại diện duy nhất lọt vào nhóm hạt giống số 2. Những đội tuyển khác như Thái Lan và Philippines nằm nhóm hạt giống số 3, Myanmar nhóm số 4, còn Indonesia và Singapore có thể rơi vào nhóm số 4 hoặc 5.

 Việt Nam đứng trước giấc mơ lần đầu tiên thi đấu tại World Cup. Ảnh Đ.H

Theo luật, vòng 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ có 40 đội, chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về từ ngày 5.9.2019 đến ngày 9.6.2020. 

8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 3 thuộc vòng loại World Cup 2022 và đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (có thể do Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đăng cai). Liên đoàn bóng đá Châu Á sẽ tiến hành bốc thăm vòng 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á và Asian Cúp 2023 vào ngày 16-17.7 tại Doha (Qatar). 

Ngoài ra, vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 sẽ diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Khi đó đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở lại cùng HLV Park Hang-seo để theo đuổi mục tiêu giành tấm huy chương vàng đầu tiên.

Nguồn LĐO